Quảng Bình đã có 7 người chết và bị thương do bão số 10

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 15 giờ ngày 15/9, bão số 10 đã đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các biển hiệu, cổng chào trên đường phố Đồng Hới bị gió giật đổ.

Khi bão đổ bộ trên đất liền ven biển Quảng Bình có gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14 - 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8 - 9; mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi lớn hơn 400 mm.

Toàn tỉnh đã di dời 11.110 hộ với 33.541 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bão số 10 đã làm 1 người chết và 6 người bị thương; 13 căn nhà sập, 49.155 căn nhà bị tốc mái, chủ yếu tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, 1.500 ngôi nhà bị ngập.

Bão đã làm một số thuyền nhỏ bị chìm, hàng chục cột điện, hơn 1.000 ha cao su bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường tại thành phố Đồng Hới và hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa bị ngập sâu.

Tại địa bàn huyện Bố Trạch, hàng trăm nhà dân đã bị ngập sâu từ 0,5m đến 2m. Ước tính thiệt hại do bão số 10 gây ra ở Quảng Bình gần 1.800 tỷ đồng.

Các lực lượng đang tiến hành khắc khục hậu quả sau bão. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã thông tuyến xe trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới.

Theo dự báo, nước trên các sông đang lên rất nhanh, sông Gianh và sông Nhât Lệ đã lên mức báo động 3, khả năng xảy ra lũ lớn. UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi tình hình thiệt hại do bão số 10 để cập nhật số liệu mới nhất, cũng như chủ động khách phục hậu quả do bão gây ra.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-binh-da-co-7-nguoi-chet-va-bi-thuong-do-bao-so-10-20170915160136199.htm