Quảng Bình: Hơn 2.000 tấn hải sản tồn kho hiện rất khó tiêu thụ

Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tại toàn bộ hơn 2.000 tấn hải sản sau sự cố Formosa đều an toàn.

Tổ công tác của Thủ tướng trong buổi làm việc tại Quảng Bình. Ảnh: Zing

Sáng 15/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng gồm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến một số kho đông lạnh trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình về việc tiêu hủy và vấn đề tiêu thụ hải sản tồn đọng ở các tỉnh miền Trung.

Làm việc với Tổ công tác, bà Hoàng Thị Hương, chủ doanh nghiệp Phước Sang (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, sau sự cố môi trường biển, doanh nghiệp đã mang đi tiêu hủy hết số hải sản nhiễm cadimin theo chỉ đạo của cơ quan chức năng tỉnh. Hiện doanh nghiệp còn tồn khoảng gần 300 tấn hải sản an toàn, nhưng rất khó để tiêu thụ ra thị trường.

Tại cơ sở đông lạnh An Bình, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng đoàn đã kiểm tra các loại cá như: Cá thu, ngừ, bè xước, nục... trong kho và cho biết đều đạt chất lượng, đúng tiêu chuẩn đông lạnh và có thể tiêu thụ trên thị trường.

Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Nê, chủ cơ sở cho biết, dù đã được kiểm định là an toàn nhưng thực tế số hải sản tồn trên rất khó tiêu thụ.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã có buổi làm việc trực tiếp với tỉnh Quảng Bình cùng các sở ngành liên quan xoay quanh vấn đề hỗ trợ các hộ kinh doanh hải sản mà cụ thể là tiêu thụ hơn 2.000 tấn hải sản tồn kho, được kiểm định an toàn.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tỉnh Quảng Bình cần hoàn thành nhanh việc này trước Tết Nguyên đán để người dân yên tâm kinh doanh, sản xuất. Bộ trưởng đề nghị, đến ngày 18/12, tỉnh phải chốt xong phương án để hỗ trợ số hải sản tồn đọng cần tiêu thụ theo mức giá hỗ trợ 30% mà Thủ tướng đã chỉ đạo trước đó.

Nói về phương án thực hiện, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ lập ra hội đồng với 8 tổ bao gồm nhiều ngành tham gia để kiểm kê, phân loại, hỗ trợ người dân tiêu thụ toàn bộ số hải sản an toàn tồn kho nêu trên.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/quang-binh-hon-2000-tan-hai-san-ton-kho-hien-rat-kho-tieu-thu-d51554.html