Quảng Bình: Một người Lào mang ma túy sang Việt Nam bán kiếm lời

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng người Lào, thu gần 2.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Sau một thời gian theo dõi, lúc 16h20 ngày 18/12, tại đường biên giới Việt - Lào cách cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 200m, lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ Khăm Đeng (30 tuổi, trú tại bản Thồng Khám, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) đi từ hướng Lào sang Việt Nam.

Đối tượng Khăm Đeng cùng tang vật

Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi áo của Khăm Đeng đựng 10 gói nilon màu xanh dương chứa 2.000 viên nén hình tròn có chữ WY kèm theo 1 dao phát, 39 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận số viên nén trên chính là ma túy tổng hợp đưa từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào lúc 13h40 cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan kiểm tra xe gắn máy biển số 73C-04489 do Đinh Thị Ninh (42 tuổi, trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) điều khiển từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Đinh Thị Ninh cùng số pháo hoa bị lực lượng chức năng bắt giữ

Qua kiểm tra phát hiện trong sọt đựng đồ phía sau xe máy có chứa 5 hộp pháo hoa gồm 180 quả. Đinh Thị Ninh khai số pháo hoa trên được mua từ Lào về bán kiếm lời./.

CTV Thanh Trung/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/quang-binh-mot-nguoi-lao-mang-ma-tuy-sang-viet-nam-ban-kiem-loi-579121.vov