Quảng Bình tưng bừng đón nhận kỷ lục Sơn Đoòng trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới

Tối ngày 17/6 vừa qua, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” diễn ra tưng bừng tại Quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trong đêm nghệ thuật, Quảng Bình đã đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và từ Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Tối ngày 17/6 vừa qua, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” diễn ra tưng bừng tại Quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trong đêm nghệ thuật, Quảng Bình đã đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và từ Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Lễ hội Lễ hội hang động Quảng Bình 2017 diễn ra với mục đích quảng bá, giới thiệu Quảng Bình - với tài nguyên nổi bật về hệ thống hơn 300 hang động kỳ vĩ tráng lệ, độc đáo về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học hàng đầu thế giới cùng những giá trị văn hóa, tâm linh, chiều sâu bí ẩn tới đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, để tiến tới mục tiêu phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đêm khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình 2017. Nguồn: Dân trí

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm nay được chia làm 3 phần. Phần mở màn và nghi lễ gồm phần nghi thức khai hội và trao các chứng nhận của các tổ chức kỷ lục thế giới đối với hang Sơn Đoòng, chương trình do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, Sở Du lich và Công ty CP Báo Thanh niên thực hiện.

Phần hai mang tên "Huyền thoại hang động" là phần biểu diễn nghệ thuật tập trung làm nổi bật các giá trị kỳ vĩ, huyền thoại của Vương quốc hang động Quảng Bình với 7 tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, trong đó đặc biệt là tiết mục Tướng quân Võ Nguyên Giáp đã khơi gợi niềm xúc động xen lẫn tự hào về một vị anh hùng dân tộc, người con của quê hương Quảng Bình.

Phần ba mang tên "Quảng Bình cất cánh" là phần biểu diễn nghệ thuật tập trung làm nổi bật sự vươn lên, phát triển của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đánh trống khai mạc lễ hội. Nguồn: Dân trí

Đặc biệt đáng chú ý là trong đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội hang động lần này, Quảng Bình đã đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và từ Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng. Nguồn: Dân trí

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” còn có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình...cùng với các tiết mục làm nổi bật các giá trị kỳ vĩ, huyền thoại của vương quốc hang động, về những giá trị lịch sử, huyền thoại trong lòng di sản và các sản phầm du lịch hang động nổi bật của Quảng Bình.

Thùy Hương (t/h)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/201706/quang-binh-tung-bung-don-nhan-ky-luc-son-doong-tro-thanh-hang-dong-tu-nhien-lon-nhat-the-gioi-2558572/