Quảng Bình: Vỡ đê do mưa lớn kéo dài

Khoảng 3 giờ sáng nay (16.10), tuyến đê hữu tuyến sông Gianh, có chức năng ngăn mặn tại xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vỡ tràn tại vị trí cống số 4 cửa xã Bắc Trạch.

Chính quyền và người dân áp dụng biện pháp tại chỗ để xử lý tạm thời. Ảnh: Lê Phi Long

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch và chính quyền xã Bắc Trạch đã trực tiếp có mặt và tập trung khắc phục hậu quả.

Hậu quả khiến khiến hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản của bà con địa phương bị lũ cuốn ra ngoài. Hơn 100 ha ao nuôi trồng thủy sản, cùng trên 320 ha đất nông nghiệp đứng trước nguy cơ bị xâm nhập mặn.

Hiện công tác gia cố, khắc phục tạm thời đang được khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do địa bàn bị ngập nhiều ngày qua, công tác vận chuyển nguyên vật liệu khắc phục điểm vỡ đê này vẫn đang gặp nhiều khó khăn, địa phương đang áp dụng biện pháp tại chỗ để xử lý tạm thời.

Chính quyền và người dân áp dụng biện pháp tại chỗ để xử lý tạm thời. Ảnh: Lê Phi Long

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, nhiều hệ thống đê kè trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại TP.Đồng Hới đê kè bị sạt lở, sụt lún 134m (trong đó Đập Rẫy 6m; Tràn Bàu Luồng 23m; kè Bảo Ninh 75m, Đê tả Lệ Kỳ ở Đức Ninh 30 m).

Tại thôn Phú Xuân (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị sạt lở bờ sông 20m chiều sâu và khoảng trên 200m chiều dài. Công trình nước sạch xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch) phần đầu mối và đường ống bị hư hỏng rất nặng.

Tại huyện Lệ Thủy, 30km kênh mương bị hư hỏng, khối lượng đê bao bị sạt lở 30.000 m 3 , khe cát bị vùi lấp 20.000 m3.

Tại xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa) đập Trầm bị vỡ, hư hỏng 30m kênh mương.

Hồ Cây Trâm (xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) bị tràn khiến ống bị trôi, kênh mương bị vùi lấp hư hỏng.

Tại huyện Quảng Ninh hệ thống đê kè, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Công tác ứng cứu, bảo vệ đê kè đang được được địa phương triển khai tích cực.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-binh-vo-de-do-mua-lon-keo-dai-601716.bld