Quang cảnh tan hoang và ngập úng trầm trọng vì siêu bão Nepartak

Siêu bão Nepartak đã gây ảnh hưởng, khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc, đặc biệt là Đài Loan bị ngập chìm trong nước và quang cảnh trở nên tan hoang.

Siêu bão Nepartak đã gây mưa trên diện rộng tại Trung Quốc.

Lượng mưa được đo được lên đến 750 mm với sức gió lên tới 120 km/h.

Đây là siêu bão mạnh nhất trong vòng 45 năm qua đổ vào hòn đảo Đài Loan.

Hiện tại, Trung Quốc đang đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998.

Nhiều người đã phải tìm cách di dời khỏi khu vực bị ngập lụt, thậm chí phải bỏ lại gia súc.

Một sân vận động ngập chìm trong "biển" nước.

Nhiều xe bị mắc kẹt trong các khu vực đường hầm vì nước tràn vào.

Lượng mưa lớn khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn hơn rất nhiều.

Mặc dù hiện tại, lượng mưa đã rút bớt đáng kể nhưng việc đi lại tại nhiều khu vực vẫn khó khăn.

Quang cảnh một khu phố ở Đài Loan bị tan hoang vì siêu bão Nepartak.

Xe hơi bị lật ngửa do siêu bão.

Hơn 15.000 người dân đã phải sơ tán.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/quang-canh-tan-hoang-va-ngap-ung-tram-trong-vi-sieu-bao-nepartak-20160708114818002.htm