Quang Hà lên tiếng về việc banner quảng cáo liveshow hình quốc kỳ gây phản cảm

Vừa qua, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh banner gây tranh cãi quảng cáo về liveshow của ca sĩ Quang Hà diễn ra ở 19 Trần Khánh Dư, Hà Nội vào dịp 30.4.

Banner quảng cáo liveshow của Quang Hà gây “bão” trên mạng

Banner với hình ảnh chủ đạo là quốc kỳ Việt Nam, có dòng chữ rất to ở vị trí trung tâm: “Chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2017" kèm hình ảnh mang tính cổ động nhưng lại bị cắt xén nham nhở. Điều khiến nhiều người phản ứng là trên banner hình ảnh ca sĩ Quang Hà ngang hàng với hình ảnh sao vàng 5 cánh của Quốc kỳ, trông rất phản cảm.

Đặc biệt, hình ảnh nữ giải phóng quân bế em bé cầm cờ mừng ngày giải phóng bị cắt vào đúng phần mặt. Hình ảnh nam ca sĩ Quang Hà cũng được đặt cạnh ngôi sao vàng năm cánh, những hình ảnh lịch sử mang tính cổ động lại bị đặt dưới chân ca sĩ.

Ngay khi nhận được phản ánh từ người dân, ngày 26.4, Sở VH-TT Hà Nội ra văn bản số 1423/SVHTT-QLVH về việc kiểm tra, xử lý tháo dỡ biển quảng cáo chương trình của ca sĩ Quang Hà trên phố Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm. Theo ông Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở VH-TT Hà Nội, đây là chắc chắn là công trình chưa xin phép.

Trong vụ việc này, Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội chỉ mới lập biên bản, nhắc nhở, chưa có quyết định xử phạt. Trả lời về việc tại sao không ra quyết định xử phạt đối với trường hợp quảng cáo nói trên, ông Nguyễn Thanh Phong - Chánh thanh tra Sở VH-TT Hà Nội cho biết: “Muốn xử phạt thì phải có kết luận quảng cáo này gây ảnh hưởng xấu, chứ không thể chỉ dựa vào cảm quan của một người. Muốn vậy kết luận được lại phải có hội đồng đánh giá”. Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm, chủ cơ sở kinh doanh đã nhận thức đúng sự việc và nghiêm túc chấp hành những yêu cầu của cơ quan quản lý.

Banner quảng cáo của Quang Hà trên đường Trần Khánh Dư, Hà Nội gây phản cảm đã được dỡ bỏ ngay khi vừa treo lên được 2 tiếng

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, ngày 22.4, địa chỉ kinh doanh nói trên cho treo tấm banner quảng cáo này và sau đó đã gỡ ngay xuống khi được Sở yêu cầu. Ngày 24.4, thanh tra Sở cũng đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở không tái phạm.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới vào tối ngày 26.4, nam ca sĩ Quang Hà cho biết hiện nay anh đang đi diễn ở nước ngoài nên hoàn toàn không hề biết được banner này được thiết kế như thế nào, treo lúc nào. Anh chỉ biết khi chính MC Phan Anh và một số người bạn gửi cho xem.

Banner mới được Quang Hà đồng ý sử dụng sau khi banner cũ trên đường Trần Khánh Dư bị dỡ bỏ

"Sau khi xem hình ảnh xong tôi đã liên lạc về phía bên quán bar yêu cầu gỡ banner đó ngay lập tức. Bên cạnh đó, chủ quán bar cũng cho biết banner được treo lúc 8-9h sáng thì tầm 11h tôi đã điện thoại về Việt Nam để gỡ banner tránh gây hiểu nhầm đáng tiếc. Vụ việc này bản thân Quang Hà là nạn nhân vì mình chỉ nhận lời biểu diễn tại quán chứ không hề biết quán đã làm banner quảng bá về hoạt động của Hà tại quán. Đây cũng là lần thứ 2 Quang Hà là "nạn nhân" của việc tự ý sử dụng hình ảnh để làm banner quảng cáo. Bản thân Quang Hà là người làm nghệ thuật, rất tôn trọng và yêu quý khán giả nên không bao giờ có chuyện Hà đồng ý để ai đó sử dụng hình ảnh của mình một cách phản cảm. Đây cũng chính là bài học cũng như để lần sau cả chủ quán bar và Quang Hà cẩn trọng hơn khi sử dụng hình ảnh vào mục đích quảng bá cho một chương trình nào đó.

Những trao đổi của Quang Hà với chủ quán bar trước khi banner phản cảm được tháo dỡ

Trong vụ việc này, bản thân Quang Hà cũng rất lấy làm tiếc khi liveshow của mình chưa diễn ra đã dính đến những lùm xùm không đáng có. Qua sự việc này Hà cũng mong khán giả luôn yêu thương và ủng hộ Quang Hà nhiều hơn nữa để Hà an tâm cống hiến tới những người hâm mộ mình. Đặc biệt, trong tháng 9 tới đây, Quang Hà sẽ tổ chức liveshow riêng của mình nên việc giữ gìn hình ảnh lâu nay vẫn rất được Hà coi trọng, không phải bất cứ một lý do nào để Hà đánh mất đi những hình ảnh mà khán giả yêu thương dành cho Hà" - Quang Hà khẳng định.

Điều 60 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

b) Không ghi rõ tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 68 Nghị định này;

c) Không thông báo hoặc thông báo không đúng về nội dung quảng cáo trên bảng, băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo vượt diện tích quy định của bảng quảng cáo, băng-rôn tại vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

b) Không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng-rôn đã hết hạn ghi trong thông báo.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/quang-ha-len-tieng-ve-viec-banner-quang-cao-liveshow-hinh-quoc-ky-gay-phan-cam-61578.html