Quang Hải lại sắm vai "thần tài", ĐTVN hạ Turkmenistan

(VTC News) - Chiều nay, Cúp bóng đá TP.HCM khai mạc và đội chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu "như mơ" khi hạ ĐKVĐ Turkmenistan với tỷ số sát nút 1-0.

Ra sân với đội hình thiếu nhiều trụ cột, lại phải đối đầu với nhà vô địch của năm 2008 (đội bóng đã từng thắng ĐTVN 4 lần), nhưng thật bất ngờ là "phó tướng" Lê Huỳnh Đức lại bố trí đội hình 4-2-3-1 để chơi tấn công ngay từ đầu. Chiến thuật này đã có tác dụng khi suốt cả hiệp một, ĐTVN cầm bóng nhiều và có không ít pha bóng nguy hiếm về phía khung thành đối phương. Phút 15, sau pha chọc khe của Minh Phương, Văn Phong thoát xuống rất nhanh từ bên cánh phải và đối mặt với thủ môn Bayramniyaz, nhưng lại sút bóng vọt xà. Những phút tiếp theo, ĐTVN tiếp tục dồn lên tấn công và có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương nhờ những pha chuyền bóng thông minh của Minh Phương, những pha chay chỗ của Việt Cường và sự cơ động của Tấn Tài. Phút 26, Việt Cường có pha dứt điểm ngoài vòng 16m50 nhưng rất tiếc bóng lai đi chệch cột dọc. Phút 33, Minh Phương từ cánh phải tạt bóng vào cho Tấn Tài nhưng cầu thủ này lại sút bóng hụt. 3 phút sau, đến lượt Việt Cường tạt bóng cho Sỹ Mạnh nhưng pha đánh đầu của cầu thủ số 50 lại đi vọt xà. Về phía Turkmenista, do bất ngờ trước sức ép của ĐTVN nên họ chủ động chơi phòng ngự phản công và không có pha bóng nào nguy hiểm về phía khung thành Hồng Sơn. Hiệp hai, Turkmenstan đẩy cao dội hình tràn lên tấn công từ hai cánh nhằm tận dụng chiều cao thể hình, và liên tiếp gây sóng gió cho khung thành của Hồng Sơn bằng các pha bóng bổng. Phút 54, Berdy đã bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Arslanmyrat, nhưng rất may Hồng Sơn đã xuất sắc cản phá. Tiếp đó, Maksim tung ra cú đá bồi sau tình huống phạt góc, nhưng bóng lại đi vọt xà. Đang say mê tấn công, Turkmenistan bất ngờ nhận đòn hồi mã thương của ĐTVN. Phút 58, từ pha chọc khe thông minh của Minh Phương, Quang Hải thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho ĐTVN. Có được bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà chơi càng hay, lấn lướt về thế trận, nhưng lần lượt Việt Thắng, Tấn Tài và cả Quang Hải đều không tận dụng được cơ hội. Trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi Turkmenistan dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 83, Arslanmyrat dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Hồng Sơn. Đến phút 87, Omar có pha đánh đầu gần cầu môn nhưng bóng lại đi ra ngoài. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết trận. Như vậy, ĐTVN không những trả được món nợ thua Turkmenistan năm ngoái mà còn có cơ hội lớn để lần đầu tiên vô địch Giải bóng đá TP.HCM - SJC Cup. Sỹ Hưng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/248-229365/bong-da-trong-nuoc/quang-hai-lai-sam-vai-than-tai-dtvn-ha-turkmenistan.htm