Quảng Nam: Bàn giao nhiều công trình trường học mới

GD&TĐ - Đến các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chúng tôi cảm nhận được một không khí rộn ràng, khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới.

Công tác tuyển sinh, sắp xếp lớp học, bố trí đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn được ngành GD-ĐT các địa phương, các đơn vị trường học đã thực hiện một cách chu đáo. Chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình trường học để kịp đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới.

Niềm vui từ những công trình trường học mới

Ngay trước thềm năm học 2017 - 2018, thầy trò Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phấn khởi đón nhận công trình phòng học, chức năng vào sử dụng.

Công trình được xây dựng 2 tầng, kiên cố, khang trang với tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng từ nguồn vốn kiên cố hóa trường học, với 16 phòng học và phòng chức năng. Thầy Đoàn Xuân Đình, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Trong thời gian qua, nhà trường gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thiếu hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, hiệu bộ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, điều kiện dạy học của giáo viên, HS. Tuy nhiên, ngay trước thềm năm học mới 2017 - 2018, công trình trường học mới được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho hoạt động chung của nhà trường. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, mà còn giúp các trường học tháo gỡ khó khăn nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Những ngày này, các công trình trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cũng đang được đẩy nhanh thi công, gấp rút hoàn thành để đưa vào hoạt động ngay đầu năm học mới. Theo thầy Trần Ngọc Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ, trong năm học mới 2017 - 2018, ngành GD-ĐT thành phố Tam Kỳ sẽ đón nhận và đưa vào hoạt động nhiều công trình trường học. Việc UBND thành phố Tam Kỳ đầu tư nguồn ngân sách xây dựng, sửa chữa một loạt công trình trường học thể hiện sự quan tâm đặc biệt vào phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương nói riêng và toàn tỉnh Quảng Nam nói chung.

Hiện nay, ngành GD-ĐT thành phố Tam Kỳ đang tích cực tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ khẩn trương hoàn thành các công trình trường học như Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Mẫu giáo Tuổi Thơ, THCS Lý Thường Kiệt. Đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất của các đơn vị trường học, giúp các trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

Đảm bảo mọi điều kiện để dạy học hiệu quả

Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác sắp xếp lớp học, bố trí đội ngũ giáo viên. Ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ - cho biết, đến thời điểm hiện tại, các địa phương và các trường học trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón chờ năm học mới 2017 - 2018. Công tác tuyển sinh đảm bảo đúng theo kế hoạch tuyển sinh của toàn thành phố.

Nói về công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Văn Hưng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - cho hay: Ngay trước thềm năm học 2017 - 2018, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đón nhận được nhiều niềm vui, với hàng loạt các đơn vị trường học trên địa bàn được bàn giao nhiều công trình trường học mới.

Trong đó, ở bậc THPT, Trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên) sẽ chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho con em địa phương vùng Đông huyện Duy Xuyên. Các công trình trường học được đầu tư xây dựng trên cơ sở được rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp của địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường, vừa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Nhằm chuẩn bị tốt nhất hoạt động giảng dạy, tổ chức và quản lý tốt công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, hiện nay, Sở GD&ĐT, cũng như Phòng GD&ĐT các địa phương đang thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; tiến tới thực hiện tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới, trên cơ sở 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp căn bản của ngành GD-ĐT mà Bộ GD&ĐT vừa đề ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên cơ sở chủ trương chung của toàn ngành và từng mục tiêu, nhiệm vụ riêng của tỉnh Quảng Nam, các đơn vị trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đang rộn ràng, phấn khởi chuẩn bị bước vào năm học mới, năm học 2017 - 2018”, ông Hưng cho biết thêm.

Thầy Trần Ngọc Sơn cho hay: Ngoài đầu tư xây mới các công trình trường học, từ nguồn ngân sách của thành phố Tam Kỳ, các trường học cũng đang gấp rút hoàn thành tu sửa các công trình phòng học, công trình vệ sinh, nước sạch. Công tác sửa chữa các công trình trường học sẽ phấn đấu hoàn thành trước thời gian HS tựu trường vào ngày 28/8 và ngày khai giảng 5/9.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-nam-ban-giao-nhieu-cong-trinh-truong-hoc-moi-3650687-b.html