Quảng Nam chắp cánh khởi nghiệp

Tỉnh Quảng Nam đang tích cực đầu tư cho các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn. Đến nay, tỉnh đã thành lập 2 câu lạc bộ (CLB) về khởi nghiệp, thành lập tổ công tác, mở cổng thông tin điện tử, xây dựng vườn ươm và cả cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp - sáng tạo”. Quảng Nam đang khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng cư dân nhất là những bạn trẻ có tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa qua đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do ông Phạm Ngọc Sinh, Phó giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam làm Tổ phó thường trực; và ông Lê Văn Hoàng, thuộc Sở KH&CN Quảng Nam làm thư ký. Theo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khởi nghiệp trong công tác thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó đã có 2 CLB khởi nghiệp ở Hội An và Núi Thành ra đời.

Lễ ra mắt CLB khởi nghiệp Chu Lai – Núi Thành.

CLB khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tại TP Hội An và Núi Thành được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập. Đối tượng của CLB là doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh, ưu tiên các thanh niên ưu tú, có năng lực nổi trội, uy tín, đam mê khởi nghiệp, mong muốn đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp Quảng Nam. Anh Huỳnh Văn Vinh - Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai - Núi Thành cho biết từ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc ra đời CLB là một trong những cơ hội để tập hợp, xây dựng mạng lưới khởi nghiệp, thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn H. Núi Thành. “CLB hiện nay tập hợp những bạn trẻ cùng chung khát vọng khởi nghiệp trên quê hương Núi Thành. Gắn chặt với tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, khai thác du lịch, phát triển thương mại, những ý tưởng của CLB Khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai - Núi Thành vừa mang tính đột phá, vừa dựa trên những điều kiện đặc thù của địa phương. Đồng thời CLB sẽ là nơi để kết nối các nguồn lực đầu tư, các nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Từ đó, chia sẻ giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp, giao lưu, hỗ trợ cho từng tổ chức, cá nhân là thành viên”, anh Vinh nói.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phụ trách khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, việc CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam đi vào hoạt động với mục đích thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Đồng thời, đây là cơ hội kết nối các nguồn lực đầu tư; thúc đẩy quá trình khởi nghiệp. Ông Lê Trí Thanh cho biết tất cả ý tưởng khởi nghiệp sẽ được chọn lọc và xây dựng một bộ tiêu chí hỗ trợ. Mỗi ý tưởng tốt được chọn sẽ như một đề tài, dự án khoa học được hỗ trợ kinh phí từ quỹ khoa học công nghệ và sẽ được kết nối với các quỹ đầu tư. Không chỉ dựa vào nguồn lực và sự hỗ trợ của Nhà nước, gần như mọi cá nhân có ý tưởng tốt hay muốn thay đổi công việc kinh doanh đều có cơ hội tiếp cận nguồn lực từ các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khởi nghiệp.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_164798_quang-nam-chap-canh-khoi-nghiep.aspx