Quảng Nam: Chìm ghe, nước lũ cuốn một thanh niên mất tích

Sáng nay (17.12), ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND xã Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - cho biết, sau một đêm lực lượng chức năng cố gắng tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa thấy nam thanh niên bị mất tích do chìm ghe.

Người dân dùng ghe, thuyền lưu thông trong lũ không mặc áo phao rất nguy hiểm.

Theo ông Phước, vào khoảng 21h tối 16.12, Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, trú thôn Ngọc Tứ, xã Điện An) bơi ghe đi đón một số người thân khi ghe về đến gần nhà thì bị vô nước dẫn đến bị chìm kèm nước chảy xiết nên Hoàng Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi.

“Sau khi nhận thông tin, UBND xã cử lực lượng cùng người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy Hoàng Vũ…” - ông Phước nói.

Sáng cùng ngày, ông Trần Công Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn - cho biết: “Sáng nay lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Nguyễn Đình Toàn (22 tuổi, trú tại thôn Hạ Nông Đông xã Điện Phước, công tác tại Công an TP.Hội An) bị mất tích do lật ghe gần nhà. Hiện thi thể Toàn được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 16h30 ngày 16.12, hai thanh niên gồm Nguyễn Đình Toàn (22 tuổi) và Ngô Văn Tâm (25 tuổi trú tại thôn Hạ Nông Đông xã Điện Phước) trong lúc đang bơi ghe trong khu vực gần nhà do nước lũ dâng cao bất ngờ bị lật ghe khiến Toàn và Tâm rơi xuống nước.

Sau đó Tâm bơi được vào bờ và kêu gọi mọi người quay lại chỗ lật ghe tìm nhưng không thấy Toàn đâu.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã có 3 người chết và mất tích trong đợt lũ này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-nam-chim-ghe-nuoc-lu-cuon-mot-thanh-nien-mat-tich-731349.html