Quảng Nam: Đề nghị đánh giá lại toàn bộ hiện trạng thoát lũ trên đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Đó là yêu cầu của ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sau khi kiểm tra thực tế khắc phục hậu quả mưa lũ và nghe báo cáo của 3 xã Gò Nổi( thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Đáng chú ý là báo cáo " giật mình" của lãnh đạo xã Điện Quang, khi trong trận lũ vừa qua, mực nước giữa thượng lưu và hạ lưu tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn) chênh nhau hơn 1 mét nước...

Đoàn công tác làm việc với các địa phương 3 xã Gò Nổi, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Sáng nay (20.12), đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đầu và lãnh đạo các sở ngành đã bắt đầu chuyến công tác, kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại của bà con nhân dân xã Điện Phong, đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng lúc với đại diện lãnh đạo thị xã Điện Bàn, 3 xã vùng Gò Nổi là Điện Trung, Điện Quang, Điện Phong thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua.

Tại đây, báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ tại thị xã Điện Bàn cho biết, từ ngày 14.12 đến ngày 17.12, tại địa bàn thị xã có 4 người chết, hơn 5.000 ngôi nhà bị thiệt hại, 1.430 ha hoa màu thiệt hại... tổng giá trị thiệt hại ước tính 37,5 tỷ đồng.

Tại đây, đoàn công tác cũng lắng nghe báo cáo của từng địa phương về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đáng chú ý, một điểm chung của nhiều địa phương chính là thực trạng " mua không ra" một số loại giống để phục vụ sản xuất, không phải vì giá cả tăng cao mà là vì nguồn cung ứng không còn đủ.

Lãnh đạo xã Điện Quang thì cho rằng, việc xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã và đang để lại nhiều hậu quả tại địa bàn. Cụ thể, là trong trận mưa lũ vừa qua, mực nước chênh lệch giữa thượng lưu và hạ lưu tuyến đường này là hơn 1 mét nước, một số điểm xói lở và bồi lấp tại nhiều nơi.

Kết luận chỉ đạo, ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các xã thống kê chính xác tình hình thiệt hại đến từng nhà dân một cách cụ thể nhất, để có hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân nào thiệt hại nhưng không có trong danh sách thống kê.

Đề nghị sở GTVT phối hợp sở TNMT, sở NNPTNT đánh giá lại toàn bộ hiện trạng thoát lũ trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi để tham mưu lên UBND tỉnh. Trước mắt, phối hợp với các chủ đầu tư ở mỗi khu vực tập trung khắc phục hậu quả xói lở, bồi lấp xung quanh tuyến cao tốc này. Giao sở NNPTNT tham mưu ý kiến hỗ trợ cho người dân phục vụ sản xuất, thống nhất là hỗ trợ bằng tiền để người dân và địa phương chủ động trong việc chọn giống sản xuất vì thời điểm này nguồn giống một số hoa màu đang rất khan hiếm, đơn cử như giống ớt lai...

Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Đại An( huyện Đại Lộc), nơi có làng rau Bàu Tròn- làng rau sạch lớn nhất tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua gây nên.

Phước Bình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-nam-de-nghi-danh-gia-lai-toan-bo-hien-trang-thoat-lu-tren-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai-622452.bld