Quảng Nam: Giao rừng biên giới cho biên phòng quản lý

Sáng 7/9, tại huyện Nam Giang, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để bàn về việc bảo vệ lâm sản và khoáng sản trên địa bàn huyện này.

Tại cuộc họp, ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho hay: Công tác quản lý rừng ở khu vực vành đai biên giới lâu nay có sự chồng chéo. Như vụ phá rừng pơ mu tại xã La Dêê vừa qua do BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung làm chủ rừng, nhưng kiểm lâm địa bàn lại là người của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, còn quản lý địa bàn là lực lượng Biên phòng. Do vậy mà trách nhiệm của các đơn vị là không rõ ràng, khi xảy ra vụ phá rừng thì khó xử lý.

Về vấn đề này, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh thống nhất kiến nghị giao lực lượng biên phòng vừa quản lý vừa là chủ rừng ở vành đai biên giới. Giải pháp này đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đồng tình.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quang-nam-giao-rung-bien-gioi-cho-bien-phong-quan-ly-post173870.html