Quảng Nam: Lũ lại dâng phá nát tuyến đường nông thôn

Chiều 14.12, ông Trần Văn Sành - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - cho biết, tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình - Hà Mỹ đã bị sạt lở trở lại do nước sông Thu Bồn dâng cao, chảy xiết.

Điểm sạt lở lại ở tuyến đường nối thôn Đông Bình - Hà Mỹ.

Theo ông Sành, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, nước lũ sông Thu Bồn dâng cao và chảy mạnh đã làm sạt lở 40m đoạn đường nối thôn Đông Bình - Hà Mỹ và cuốn trôi nhiều bao cát mà trước đó người dân dùng để kè lại điểm sạt lở do mưa lũ cuốn trôi.

Đến 9h cùng ngày, chính quyền xã Duy Vinh đã huy động một số người dân, dân quân đến xúc cát cho vào bao tiếp tục kè lại các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do nước đang chảy xiết nên công tác khắc phục rất khó khăn.

Trước đó, ngày 4.12, do mưa lớn kéo dài mấy ngày kèm các hồ thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xả lũ khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, đã gây sạt lở hơn 50m tuyến đầu nối Đông Bình - Hà Mỹ, thuộc xã Duy Vinh khiến nhiều hộ dân ở thôn Đông Bình bị cô lập hoàn toàn và nguy cơ 18 ngôi nhà ở thôn Hà Mỹ bị sập.

Các dân quân, người dân đang kè lại điểm sạt lở tuyến đường Đông Bình - Hà Mỹ.

Ngày 14.12, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, vào lúc 9h cùng ngày mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) là 8,40m trên mức báo động 2, sông Thu Bồn tại Giao Thủy 7,45m dưới báo động 2. Trưa chiều cùng ngày mực nước các sông đạt đỉnh và xuống chậm, tất cả các trạm đều chịu ảnh hưởng của hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Còn theo thông báo từ Công ty cổ phần thủy điện A Vương từ 7h sáng 14.12 thủy điện này bắt đầu xả tràn từ 35-200m3/s. Thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã tiến hành xả tràn từ 22h ngày 13.12 với lưu lượng từ 500 - 2.000m3/s, tất cả đều xuống sông Vu Gia. Ngoài ra Thủy điện Sông Tranh 2 cũng điều tiết lũ qua tràn xuống sông Thu Bồn với lưu lượng hơn 400m3/s.

Việc xả lũ kèm mưa lớn này đã khiến nhiều khu vực ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn mực nước các sông lên rất nhanh, nhiều nơi bị nước lũ ngập gây chia cắt cục bộ. Tại các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại An, Đại Cường… của huyện Đại Lộc, nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ từ 0,5-1m. Ở làng rau Bầu Tròn (xã Đại An) nhiều diện tích rau màu bị ngập trong nước lũ. Các loa phát thanh liên tục thông báo thủy điện A Vương xả lũ lúc 7h sáng 14.12 và cảnh báo người dân. Tại xã Đại Cường, nhiều tuyến đường, nhà dân và các diện tích hoa màu bị ngập trong lũ, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển ra bên ngoài và về nhà.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quốc Đạt - Chủ tịch xã Đại Cường cho biết: sáng cùng ngày xã nhận được thông báo thủy điện A Vương và Đăk Mi 4 xả lũ, hiện lưu lượng xả là 600m/s, đây là trận lụt thứ hai kể từ 10 ngày vừa qua. Đến chiều nay, việc xả lũ kèm mưa lớn đã làm nhiều khu vực ở xã bị ngập sâu và hoa màu của bà con nông dân lại tiếp tục bị ngập úng.

Còn ghi nhận tại Tam Kỳ, Quảng Nam hai hôm nay mưa to và hồ Phú Ninh đã xả lũ với lưu lượng 400m3/s, việc xả lũ này khiến cho mực nước sông Tam Kỳ bắt đầu dâng cao gây ngập nhiều nơi ở vùng trũng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-nam-lu-lai-dang-pha-nat-tuyen-duong-nong-thon-730539.html