Quảng Nam: Mưa lũ làm 1.166 nhà ngập và sập, số người chết tăng

Theo thống kê sơ bộ đến sáng 4-12, mưa lũ trong những ngày qua ở tỉnh Quảng Nam đã khiến 3 trẻ bị chết đuối, nhiều nhà bị ngập, sập.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam sáng 4-12 cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu xa của bão số 9 suy yếu, từ ngày 30-11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trên diện rộng với với lượng phổ biến từ 150 đến 250 mm.

Mưa lớn cộng với việc hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ khiến nhiều vùng ngập nặng

Hiện nay, mực nước tại các trạm thủy văn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ từ 17 giờ ngày 1-12 với lưu lượng trung bình 840 m3/s, thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ từ 22 giờ ngày 2-12 với lưu lượng trung bình 420 m3/s. Hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ điều tiết nước từ ngày 20-11 với lưu lượng trung bình hơn 213 m3/s.

Tính đến 7 giờ sáng 4-12, theo thống kê sơ bộ, tại tỉnh Quảng Nam có 3 người chết trong lũ đều là trẻ em. Cả 3 đều bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 3-12. Danh tính các nạn nhân gồm cháu Nguyễn Huy Hoàng (SN 2012, ngụ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), em Lê Thị Hồng Hạnh (SN 2003, ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) và em Phùng Quốc Dũng (SN 2003, ngụ xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn).

Có tất cả 1164 nhà ở các huyện Nông Sơn, Núi Thành và TP Tam Kỳ bị ngập, 2 ngôi nhà của ông Đoàn Văn Cam, Đoàn Văn Bá ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh bị sập do lở đất. Ngoài ra, một số khu dân cư, các thôn ở huyện Thăng Bình và Núi Thành cũng bị ngập nặng.

Mưa lũ cũng khiến một số tuyến đường giao thông bị chia cắt, 60 m bờ kênh ở huyện Thăng Bình bị trôi, bồi lấp, gần 68 ha hoa màu bị thiệt hại.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/quang-nam-mua-lu-lam-1166-nha-ngap-va-sap-so-nguoi-chet-tang-20161204111804332.htm