Quảng Nam, Quảng Ngãi: Mưa lũ bất ngờ, nhiều người bị lũ cuốn

Nước lũ về nhanh đã cuốn trôi nhiều người dân, học sinh ở 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nước lũ đang nhấn chìm nhiều tuyến đường ở các địa phương thuộc Quảng Nam.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 ngày 3.12, chị T.T.V (SN 1980, trú thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển xe máy biển số 92B1- 263.09 chạy trên tuyến đường Tam Vinh, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chở người con trai 4 tuổi.

Khi đến cầu Tây Yên, xã Tam Đàn thì xe và người bị nước lũ cuốn trôi 150m. Mặc dù nước lũ chảy mạnh nhưng người mẹ một tay ôm con, một tay níu vào bụi tre nằm giữa dòng nước xiết.

Cầu Tây Yên nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra, người dân hô hoán và 6 người đàn ông nắm tay nhau lội nước ngập đến cổ ra ứng cứu. Do khoảng cách quá xa 2 mẹ con gặp nạn, người dân phải dùng sào ra đưa từng người vào. Sau 20 phút, 2 mẹ con được cứu vào và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé bị ngạt nước đã tử vong.

Một người dân địa phương cho biết sáng sớm nay nước lũ đổ về lớn, đoạn qua cầu Tây Yên ngập khoảng nửa mét, nước chảy xiết. Một rào chắn cảnh báo cấm người qua lại được dựng lên, tuy nhiên có ai đã đi qua hạ xuống mà không dựng lại lên. Trong lúc không để ý nên chị V. đi qua và gặp nạn. Hiện chính quyền đã dựng gác chắn cấm người và xe cộ qua lại.

Nước lũ chảy xiết qua cầu Tây Yên

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang lên nhanh. Lúc 4 giờ ngày 3.12, mực nước tại sông Giao Thủy là 5,23m, dưới mức báo động 1 là 0,97m; tại Câu Lâu là 1,40m, dưới mức báo động 1 là 0,6m.

Nước lũ đang lên ngập băng ruộng đồng ở huyện Duy Xuyên

Mới đây, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty Thủy điện Sông Tranh cho hay hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ bắt đầu tăng lưu lượng xả nước qua tràn kể từ lúc 20 giờ ngày 2.12 với lưu lượng xả trung bình có khả năng lên đến 2.000m 3 /giây tùy thuộc lượng nước về hồ thực tế.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân Quảng Nam trở tay không kịp

Chi nhánh Thủy lợi Duy Xuyên (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng cho hay đang xả lũ tràn xả sâu tại kênh chính hồ Vĩnh Trinh với lưu lượng 50m 3 /giây. Đến chiều 3.12, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Tại Giao Thủy lên mức 8,0m, trên báo động 2 là 0,5m; tại Câu Lâu là 3,2m trên báo động 2 là 0,2m. Do đó, mức lũ có khả năng dâng lên mức báo động 3. Hiện tại, các vùng cuối sông Vu Gia-Thu Bồn như TP.Hội An, huyện Duy Xuyên đang bị ngập.

Tin Một Thế Giới vừa nhận, tại huyện Nông Sơn của Quảng Nam, một học sinh vừa bị tử vong khi lội qua đoạn đường ngập nước. Ông Phạm Phú Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết khoảng 9 giờ 30 ngày 3.12, em Phùng Quốc Dũng (học sinh lớp 8, trú thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc) và cùng 2 em học sinh khác lội qua đoạn đường bê tông bị ngập nước không may trượt chân. Em Dũng không biết bơi và bị đuối nước. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, chính quyền địa phương cùng người dân tìm thấy thi thể nạn nhân.

Người dân phải dùng xe kéo để vận chuyển xe máy qua những đoạn đường ngập lũ

Ông Thủy thông tin thêm, trong mấy ngày qua trên địa bàn huyện Nông Sơn mưa lớn xuất hiện, nước lũ chia cắt nhiều xã. Trong đó, tuyến đường ĐT611 huyết mạch nối 2 huyện Quế Sơn – Nông Sơn ngập sâu.

“Huyện đã chỉ đạo sơ tán người dân khu vực thấp trũng ngập lũ, bố trí lực lượng canh gác các tuyến đường bị ngập lũ tránh tình trạng người dân qua lại nguy hiểm đến tính mạng”, ông Thủy nói.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tin mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đức Phổ vừa cho biết, chính quyền đã tìm thấy thi thể 2 học sinh lớp 6 ở xã Phổ Cường bị chết đuối do mưa lũ. Danh tính 2 nạn nhân là em Võ Trung Tiến (SN 2005) và Hồ Tuấn Đạt (SN 2005), cùng học lớp 6 Trường THCS Phổ Cường.

Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 2.12, bộ phận trực bão lụt xã Phổ Cường nhận được tin báo từ người thân cho biết 2 em này đi học không thấy về nhà và đề nghị tìm giúp. Các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe đạp của 2 học sinh ở trên cầu gần đập Lời, thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện được thi thể 2 em Tiến và Đạt ở gần khu vực trên.

Hiện trường nơi 2 em học sinh bị lũ cuốn

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có ít nhất 4 trường hợp ở Quảng Ngãi tử vong, mất tích liên quan đến mưa lũ.

Tại tỉnh Bình Định, hiện đã có 4 người chết, 3 người bị thương. Mưa lũ cũng đã làm 9.410 căn nhà bị ngập, 36 căn nhà bị sập đổ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, mưa lũ đã làm 9.559 ha lúa; 1.948 ha rau, hoa màu bị hư hỏng; hơn 6.000 con gia súc, gia cầm bị chết.

Lê Đình Dũng - Tới Phan

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/quang-nam-quang-ngai-mua-lu-bat-ngo-nhieu-nguoi-bi-lu-cuon-50053.html