Quảng Nam: Quốc lộ 40B sạt lở nặng, huyện Nông Sơn bị cô lập

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng nên không chỉ Quốc lộ 40B sẽ tiếp tục sạt lở mà nhiều hộ dân cũng sẽ gặp nguy hiểm, các tuyến đường của huyện Nông Sơn bị chia cắt.

Nước lũ dâng cao ở xã Quế Lộc. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các trận mưa lớn kéo dài trong đêm 14/12 đã khiến cho hơn hàng nghìn mét khối đất đá trên phía taluy dương của tuyến Quốc lộ 40B, đoạn tránh qua thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở.

Lượng đất mới sạt lở cộng với hơn 40 nghìn mét khối đất đá sạt lở trước đó chưa dọn xong đã khiến đoạn đường dài hơn 100 mét bị vùi lấp sâu trong đất đá.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng nên không những Quốc lộ 40B sẽ còn tiếp tục sạt lở mà nhiều hộ dân sống trong khu vực cũng bị đe dọa.

Anh Nguyễn Văn Kết, người dân ở gần khu vực sạt lở khu vực đường tránh qua thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài khiến núi bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông. Nếu trời còn tiếp tục mưa to như thế này thì những ngôi nhà của người dân sống ở gần khu vực sạt lở núi sẽ bị nguy hiểm.

Ông Nguyễn Hữu Sự, Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bắc Trà My cho biết thêm, do mưa lớn kéo dài cộng với ảnh hưởng của động đất ngày 3/12, trên địa bàn huyện Bắc Trà My nhiều nơi bị sạt lở núi, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Huyện Bắc Trà My đã huy động mọi nguồn lực và phương tiện để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên ở nhiều khu vực, do sạt lở núi quá nặng, lượng đất đá sạt lở quá lớn nên ngoài khả năng khắc phục của địa phương.

Huyện đã báo cáo cấp trên để xin phương án xử lý nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân cũng như đảm bảo giao thông trên các tuyến đường.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên tuyến đường độc đạo ĐT 611 đi lên trung tâm huyện Nông Sơn, Quảng Nam đang bị ngập, nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 1m, giao thông đi lại bị chia cắt.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua tuyến đường này vì nước lũ đang chảy rất xiết. Trên các đoạn đường liên xã, liên huyện bị ngập ở Nông Sơn đều có các lực lượng chức năng của địa phương đứng chốt chặn để hướng dẫn hoặc cấm các phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.

Trên địa bàn xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn trong sáng 15/12, nước lũ lên rất nhanh kết hợp với mưa lớn làm nhiều người dân phải chờ cano trong nhiều giờ đồng hồ để lên trung tâm huyện.

Anh Huỳnh Tấn Công, lái xe chở lợn từ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên lên trung tâm huyện Nông Sơn để cung cấp cho các lò mổ đã phải ở lại xã Quế Lộc trong 2 ngày qua do xe không thể vượt qua dòng nước lũ.

Nước lũ dâng cao ở xã Quế Lộc. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trưa 15/12, anh Công phải thuê một chiếc thuyền lớn để vận chuyện 30 con lợn băng qua dòng nước lũ.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn cho biết, từ ngày 13-15/12 tổng lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Nông Sơn là 490 mm. Lúc 7 giờ ngày 15/12, mực nước sông Thu Bồn tại Nông Sơn là 12m75 và đang xuống chậm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn Phạm Phú Thủy cho biết tất cả các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã đều đang bị chia cắt.

Các khu vực như cầu Khe Rinh, cầu Khe Phốc, cầu khe Sé, cầu Nà Manh nước lũ ngập sâu gần 2m. Trên địa bàn huyện hiện có 22 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước lũ.

Tuyến đường ĐT 611 đoạn qua đèo Le sạt lở 15m bêtông, đoạn cầu treo đi thôn Thạch Bích sạt lở khoảng 50m với khối lượng khoảng 4.000m3 đất. Mưa lũ cũng làm bồi lấp nhiều tuyến kênh với khối lượng trên 200m3 đất. Ghi nhận ban đầu tổng diện tích lúa nước trời bị ngập là 31ha, diện tích hoa màu bị ngập là 5ha.

Huyện Nông Sơn đã chỉ đạo các xã nghiêm cấm tất cả các ghe thuyền đi lại tại các bến đò, hồ chứa để vớt củi và đánh cá. Kiểm tra rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối và vùng có nguy cơ lũ quét, các khu vực có khả năng sạt lở đất để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Người dân trong vùng ngập lụt ở huyện Thăng Bình di chuyển đi lại bằng ghe, thuyền. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Thống kê chưa đầy đủ của ngành giao thông vận tải Quảng Nam cho biết, trong các trận mưa kéo dài hàng chục ngày từ đầu tháng 12 đến nay, nhất là các trận mưa lớn từ chiều và đêm 14/12, cộng với trận động đất ngày 3/12 vừa qua đã khiến hàng chục điểm trên Quốc lộ 40B tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Riêng tại khu vực đường tránh qua thị trấn huyện Bắc Trà My, trong vòng một tuần đã liên tiếp xảy ra 3 đợt sạt lở núi với khối lượng lớn.

Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị duy tu bảo dưỡng đường tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố ách tắc giao thông do mưa lũ gây ra trên nhiều tuyến đường, nhất là ở các huyện miền núi, ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã thống kê số lượng đất đá bị sạt lở để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để kịp thời tổ chức thi công dọn dẹp lượng đất đá bị vùi lấp, sớm đưa tuyến đường tránh này trở lại hoạt động bình thường.

Mưa lớn ở khu vực các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn còn đang tiếp tục. Kèm theo mưa lớn là tình trạng sạt lở núi tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, nhất là trên tuyến Quốc lộ 40B nối Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên.

Tỉnh Quảng Nam đã và đang tiếp tục yêu cầu các địa phương trong vùng thường xuyên bị sạt lở núi, bị lũ quét thực hiện đầy đủ các phương án phòng chống lụt bão để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, của nhân dân./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-nam-quoc-lo-40b-sat-lo-nang-huyen-nong-son-bi-co-lap/420944.vnp