Quảng Nam ra quân tàu vỏ sắt quyết bám biển giữ chủ quyền

Ngày 6/2, đội tàu vỏ sắt ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) với những khẩu hiệu "quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam” đã đồng loạt ra khơi.

Buổi lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Đinh Dậu 2017 của hàng trăm ngư dân đã diễn ra tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành mong một năm mới may mắn, gặt hái được nhiều lộc biển.

Đây là lần đầu tiên, đội tàu vỏ sắt với công suất lớn được đưa vào sử dụng sau khi đóng mới. Đội tàu này sẽ chuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam.

Buổi lễ ra quân được thực hiện tại cảng cá An Hòa

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Quảng Nam được Trung ương phân bổ đóng mới 92 tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên, trong số đó có 60 tàu vỏ thép, 2 tàu vỏ composite và 30 tàu vỏ gỗ.

Sau 2 năm triển khai, đến nay các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng tín dụng cho 59 hồ sơ vay vốn với số tiền hơn 660 tỷ đồng. Hiện 37 tàu cá đã được ngành thủy sản tỉnh cấp phép đi vào sản xuất đánh bắt xa bờ.

Anh Dương Văn Hải (43 tuổi, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) cho biết, trước đây anh sử dụng tàu vỏ gỗ, sau khi được vay vốn 18 tỷ đồng đã đóng tàu vỏ thép với công suất trên 800 CV.

"Con tàu mới đưa về, đầu năm ngư dân xuất quân ra biển đánh bắt. Theo phong tục truyền thống, chúng tôi làm lễ cúng, cầu mong thuyền viên mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trên biển", anh nói.

Những ngư dân chuẩn bị hàng hóa, lương thực cho chuyến đánh bắt dài ngày

Trên các tàu đều có băng rôn khẩu hiệu "quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam", hoặc "biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ".

Những con tàu đóng mới đã sẵn ràng rẽ sóng ra khơi

Tàu vỏ thép với nhiều thiết bị hiện đại, công suất lớn sẽ giúp người dân an tâm hơn trong những chuyến đánh bắt dài ngày.

Ông Huỳnh Văn Tạo (xã Tam Quang) cho biết tàu vỏ gỗ chạy tối đa 6-7 hải lý một giờ, còn tàu vỏ thép có thể di chuyển trên 10 hải lý một giờ. "Mỗi chuyến đi biển kéo dài cả tháng trời, có con tàu chạy nhanh, chịu lực tốt thì yên tâm hơn", ông Tạo nói.

Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam, cho hay chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ đóng tàu vỏ thép và dịch vụ hậu cần nghề cá để các ngư dân an tâm bám biển vươn khơi.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/quang-nam-ra-quan-tau-vo-sat-quyet-bam-bien-giu-chu-quyen