Quảng Nam: Tái khởi động dự án mỏ vàng lớn nhất Việt Nam

Ngày 17/8, tại mỏ Đăk Sa (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã tiến hành lễ tái khởi động hoạt động khai thác vàng, chính thức đưa Mỏ vàng Đăk Sa quay lại sau hơn hai năm tạm dừng sản xuất.

Lễ tái khởi động trở lại Mỏ vàng Đăk Sa

Lễ tái khởi động trở lại Mỏ vàng Đăk Sa

Lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn và xã Phước Đức cùng tham dự

Đăk Sa là một trong hai mỏ vàng áp dụng công nghệ khai thác và chế biến vàng hiện đại nhất Việt Nam, được đầu tư bởi Liên doanh giữa Công ty New Viet Nam Mining , Công ty CP Vàng VACO và Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, TGĐ VACO cho biết, Mỏ vàng Đăk Sa được xem là mỏ vàng lớn tại Việt Nam hiện nay với trữ lượng ước tính đạt 30 tấn. Sự kiện Mỏ vàng Đăk Sa hoạt động trở lại sau thời gian dừng sản xuất đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hoạt động của Công ty sau gần hai năm xây dựng, thực hiện đề án Tái cấu trúc với sự hỗ trợ, quan tâm sâu sắc của các cấp Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và sự nỗ lực, quyết tâm của đối tác mới là Công ty CP Vàng VACO.

Ông Davis Senton tặng hoa cho lãnh đạo địa phương

Nhà máy tuyển luyện vàng Phước Sơn với công suất chế biến quặng tối đa 2.000 tấn quặng/ngày trở thành nhà máy tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á, với công nghệ khai thác và tuyển luyện hiện đại, có thể thu hồi được tối đa lượng vàng và các kim loại quý khác có trong quặng; giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường.

Đây cũng là Nhà máy duy nhất tại Việt Nam có thể sản xuất được vàng nguyên liệu dạng thỏi đạt chuẩn giao dịch trên thị trường kim loại quý London LBMA - thị trường lâu đời và lớn nhất thế giới với tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe.

Mẻ quặng đầu tiên sau lễ tái khởi động Mỏ vàng Đăk Sa

Trong khi đó, theo chia sẻ của ông David Senton - Chủ tịch Tập đoàn Besra, Ủy viên HĐQT kiêm quyền TGĐ Công ty Vàng Phước Sơn, với thế mạnh về tài chính, quản trị của 2 đối tác mới: Công Ty Cổ phần Vàng VACO và Ngân hàng TMCP Việt Á, cùng với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và những lãnh đạo điều hành cấp cao đến từ nhiều nơi trên thế giới, sẽ đưa Công ty vàng Phước Sơn hoạt động trở lại một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Sau khi hồi sinh, công suất khai thác và chế biến của Nhà máy có thể đạt 18.000 tấn quặng/tháng. Như vậy, Công ty không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động trong và ngoài địa phương mà còn tạo nguồn thu để trả nợ thuế cho ngân sách nhà nước theo lộ trình cam kết trong 12 tháng; từng bước hạn chế các hoạt động khai thác vàng trái phép, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực…

Được biết, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thành lập vào ngày 20/1/2003. Đến tháng 7/2014, vì nhiều lý do, Công ty tạm đóng cửa.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/quang-nam-tai-khoi-dong-du-an-mo-vang-lon-nhat-viet-nam-289656.html