Quảng Nam: Thay đổi 'diện mạo' nhờ 'nàng' nông thôn mới

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã thay đổi mạnh mẽ, thu nhập ngày một tăng, cơ sở hạ tầng ngày được đầu tư hoàn thiện, diện mạo nông thôn ở địa phương này đang khởi sắc từng ngày.

Làng quê khởi sắc

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết: Những năm qua, công tác triển khai xây dựng NTM ở địa phương được tiến hành một cách chủ động, tiêu chí nào thuận lợi sẽ triển khai thực hiện trước, tranh thủ mọi nguồn lực kết hợp với xã hội hóa từ nhân dân để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình và từ đó tự giác tham gia thực hiện chương trình khá hiệu quả.

Mô hình chăn nuôi chồn hương, nhím của hộ ông Trần Chín (ở thôn Mỹ Liên) đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi năm lãi trên 100 triệu đồng. Ảnh: Đ.N

Ông Nhớ cho biết thêm, từ khi triển khai Chương trình xây dựng NTM đến nay, địa phương đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, cơ sở vật chất, trường học… được xây mới khang trang. Giai đoạn 2012-2016, Đại Nghĩa đã đầu tư xây dựng 21,46km đường giao thông liên xã, 16,1km đường giao thông liên thôn, 10,2km đường giao thông kiệt (ngõ) xóm và 15km đường giao thông nội đồng. Xã có 13 thôn thì 13 thôn đã có khu sinh hoạt văn hóa. Đường thủy lợi hóa được xây dựng 5km, đảm bảo tưới trên 80% diện tích, 100% hộ sử dụng điện an toàn.

Phương án thu gom rác thải được nhân dân hưởng ứng 100%, tình hình môi trường được cải thiện rõ nét, không có tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh. Các trường học đều đạt chuẩn và xã đã xây mới 6 phòng học mẫu giáo ở thôn Mỹ Liên, sửa chữa 12 phòng tầng cụm Hòa Lợi, xây mới 4 phòng tầng Trường Tiểu học Đoàn Nghiên, nâng cấp hệ tống nước sạch ở thôn Nghĩa Tân và Nghĩa Tây, sửa chữa nâng cấp chợ, trạm y tế và các tuyến đường dân sinh, nội đồng... Nhờ đó, diện mạo nông thôn ở Đại Nghĩa đang khởi sắc từng ngày.

Trước sự đổi thay của quê hương mình, ông Phan Bá Ngọc – Trưởng thôn Đức Hòa vui mừng chia sẻ: “Từ khi có Chương trình xây dựng NTM đến nay, thôn Đức Hòa 4 năm liền đều đạt thôn văn hóa, nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, như sân vận động, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn… Trong đó tiêu biểu là hộ ông Đình Tám và ông Nguyễn Đắc Rô, luôn đi đầu trong các phong trào của thôn, xóm để làm gương cho các hộ trong thôn hưởng ứng. Đường sá trong thôn bây giờ được bê tông hóa sạch đẹp; kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; hệ thống điện, đường, cơ sở vật chất văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp hơn trước rất nhiều.

“Bên cạnh việc tham gia phát triển cơ sở hạ tầng thì bà con trong thôn cũng chú trọng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến hộ ông Trần Công Phương và Phạm Long. 2 hộ này tham gia trồng rừng với diện tích mỗi hộ trên 40ha, trung bình mỗi ha cho thu lãi trên 35 triệu đồng” - ông Phan Bá Ngọc cho biết.

Thu nhập tăng lên

Ở Đại Nghĩa, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng NTM. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, bên cạnh việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, Đảng ủy, UBND xã chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhờ đó đã tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Đại Nghĩa đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình, đề án làm ăn có hiệu quả như: Mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển đổi diện tích trồng lúa nước sang trồng cây màu mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích là 35ha ở các thôn: Mỹ Liên, Hòa Mỹ, Đại Phú… giá trị sản xuất đạt từ 100 - 150 triệu đồng/ha, tăng gấp đôi so với cây lúa. Mô hình trồng nấm rơm, nấm sò, nấm linh chi, trồng rau sạch, dưa leo, khổ qua ở các thôn Đức Hòa, Hòa Mỹ, Mỹ Liên… cho thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/lao động/tháng. Mô hình trồng lúa giống F1 ở thôn Đức Hòa với tổng diện tích 100ha đem lại thu nhập cao cho nhân dân.

Tiểu biểu như mô hình chăn nuôi chồn hương, nhím của hộ ông Trần Chín (ở thôn Mỹ Liên) đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Trần Chín cho biết: “Tôi nuôi 50 con chồn hương, 50 con nhím, cùng ao thả cá trê. Mỗi năm trừ các khoản chi phí, tôi lãi trên 100 triệu đồng, nhờ vậy mà thu nhập gia đình tôi khá giả hơn. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng trang trại của mình, đồng thời nhân rộng mô hình này trên địa bàn xã”.

Theo ông Nhớ, điểm mạnh của xã là không ngại tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn áp dụng các mô hình mới vào sản xuất, trồng trọt đã giúp nhiều hướng làm ăn cho bà con nhân dân. Nhờ đó, những năm qua kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất cuối năm 2016 đạt 346 tỷ đồng, tăng 8,46% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 29 triệu đồng, tăng 3.8 triệu so với năm 2015. Trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 195 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 56,35%, nông nghiệp đạt 70 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 20,23%, thương mại - dịch vụ đạt 81 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,41%.

Tăng tốc về đích

Ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết thêm, tính đến nay Đại Nghĩa đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM. Còn lại 5 tiêu chí xã sẽ cố gắng hoàn thiện trong năm nay gồm: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư. Xã đã xây dựng lộ trình đầu tư hoàn thiện các tiêu chí này để phấn đấu đến cuối 2017 được công nhận xã NTM.

Hiện nay, UBND xã đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ ban chỉ đạo, ban quản lý phụ trách từng tiêu chí, có kế hoạch phối hợp phân kỳ cụ thể theo tháng, quý thực hiện từng tiêu chí, rà soát các tiêu chí đạt và chưa đạt để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức thi công các công trình sau khi có phân bổ nguồn vốn của cấp trên một cách nhanh chóng…

Chặng đường “nước rút” sắp đến thời gian không còn nhiều, Đại Nghĩa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của mình trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tránh sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, hình thành cánh đồng tập trung, nhất là khuyến khích HTX nông nghiệp làm tốt vai trò làm bà đỡ, liên kết trong sản xuất bao tiêu nông sản cho nông dân, để người dân yên tâm sản xuất. Đặc biệt, xã sẽ quyết tâm giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời triển khai quyết liệt, tập trung các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, nhằm đưa Đại Nghĩa về đích NTM vào cuối năm 2017.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/quang-nam-thay-doi-dien-mao-nho-nang-nong-thon-moi-782539.html