Quảng Nam: Thiệt hại 220 tỷ đồng từ mưa lũ

Khác với trận lũ xuất hiện đầu tháng 11, trận mưa lũ cuối tháng 11 đến tháng 12 hiện tại đã để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, đáng chú ý là những thiệt hại lúa, hoa màu của bà con nông dân vừa xuống giống vụ Đông Xuân trước đó không lâu. Trong khi đó, thời tiết tại địa bàn hiện vẫn còn bất thường, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp...

Hoa màu của bà con nông dân huyện Đại Lộc bị thiệt hại sau mưa lũ

Theo báo cáo mới nhất của ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Quảng Nam, trận mưa lũ từ 28.11 đến nay đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Có 3 người tử vong; 1.409 ngôi nhà bị ngập; 7 nhà thiệt hại nặng; 291,6 ha lúa bị thiệt hại, 46 ha mạ bị hư hỏng, 2.190 ha hoa màu bị ngập úng và dập nát, 22ha đất nông nghiệp bị xói lở và bồi lấp; 30.000 m3 đất bị sạt lở trên quốc lộ 40B tại huyện Bắc Trà My; 6.709 m đường bị hư hỏng, sạt lở; 310 m bờ biển, bờ sông bị sạt lở; 154 ha ao nuôi tôm bị thiệt hại...

Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương bị bồi lấp, sạt lở, cuốn trôi do mưa lũ đe dọa đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 220 tỷ đồng.

Trước mắt, để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các bộ, ngành và ban chỉ đạo Trung ương về PCTT hỗ trợ 165 tấn giống các loại đậu, lạc, ngô( khoảng 7 tỷ đồng) để phục vụ sản xuất.

Cùng thời điểm, ông Lê Muộn- Phó Giám đốc sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam đã ký công văn khẩn cấp gửi các địa phương về một số biện pháp khắc phục và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2016- 2017 sau đợt mưa lũ trễ vừa qua. Trong đó, đề cập đến nhiều vấn đề khắc phục các kênh mương bị bồi lấp, chuyển đổi một số giống gieo sạ theo hướng trung và ngắn ngày, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết...

Chiều ngày 7.12, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Thanh Hồng- Phó Trưởng phòng cảnh sát giao thông( công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, trước những diễn biến của mưa lũ, phòng CSGT đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ...

Trong những ngày qua, tại km1023- 1027 trên quốc lộ 1A( đoạn qua huyện Núi Thành) liên tục xảy ra ùn ứ, kẹt xe vì đoạn đường này đang chờ sửa chữa nhiều điểm hư hỏng, ngập úng, đến nay vẫn chưa xong. Trước tình hình này, Phòng CSGT đã lên phương án điều tiết, phân luồng cho các phương tiện rẻ sang hướng đường biển để tiếp tục di chuyển khỏi ùn tắc, kẹt xe.

Cũng trên quốc lộ 1A, đoạn từ TP. Tam Kỳ đến thị xã Điện Bàn, phòng CSGT cũng lên phương án sẽ giải quyết cho các phương tiện di chuyển theo hướng vòng xuống đường ven biển 1239 nếu xảy ra sự cố ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

Cũng theo thượng tá Hồng, đây là tuyến đường có mật độ các phương tiện tham gia giao thông từ Đà Nẵng vào các tỉnh phía Nam rất đông đúc. Thậm chí là một trong số những điểm có lưu lượng phương tiện giao thông nhiều của cả nước, chỉ tính sau TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Tuy nhiên, làn đường tại khu vực lại có nhiều điểm thiếu làn dành cho xe máy, xe thô sơ là rất nguy hiểm, khi mà thông tư 91 của bộ GTVT cho phép nâng tốc độ tại những khu vực nằm ngoài khu dân cư, có dải phân cách cứng.

Phước Bình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-nam-thiet-hai-220-ty-dong-tu-mua-lu-618571.bld