Quảng Nam: Tôn vinh thầy, cô giáo nhân ngày 20/11

(Chinhphu.vn) - Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2010-2011.

Ảnh Chinhphu.vn

Trước khi khac mạc buỗi lễ, toàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những cô trò vừa thiệt mạng trong cơn lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Lũ lụt từ những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của bảy học sinh và một cô giáo (cô Trường Thị Nhân) ở vùng cao thuộc các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Cô giáo Trường Thị Nhân, trường PTCS xã A Vương đang trên đường từ thành phố Đà Nẵng lên trường công tác, đã bị lũ cuốn trôi tại địa phận huyện Đông Giang. Cô mất đi để lại 1 đứa con vừa tròn 4 tuổi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam nhấn mạnh đó là sự hy sinh cao cả, sự cống hiến thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo tại các trường ở vùng cao.

Tại buổi lễ, ngành giáo dục Quảng Nam đã biểu dương 42 tập thể và 77 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể và 48 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tại tặng Bằng khen; 110 tập thể và 306 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen; 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hàng ngìn cán bộ, giáo viên, nhân viên; và đặc biệt, trong năm học có 6 trường mầm non, 29 trường tiểu học và 7 trường trung học cơ sở được công nhận là các trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đến nay, qui mô giáo dục của tỉnh nhà được tiếp tục mở rộng ở tất cả các bậc học, ngành học; toàn tỉnh có 755 trường, trong đó có 221 trường mầm non, 292 trường ở cấp tiểu học, 215 trường THCS, 50 trường THPT, phổ thông nhiều cấp học và 7 trường PT DTNT cấp huyện, với tổng cộng 10.714 lớp và trên 320.000 học sinh…

Tính đến đầu năm học 2011-2012, toàn ngành có 23.085 cán bộ- giáo viên, trong đó, 16.962 giáo viên.

Thế Phong- Quang Vinh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/quang-nam-ton-vinh-thay-co-giao-nhan-ngay-2011/201111/102741.vgp