Tổng thống Philippines dọa chấm dứt đàm phán với phiến quân

Ngày 19-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân cánh tả, vài giờ sau khi 6 thành viên của lực lượng bảo vệ tổng thống bị thương trong một vụ phục kích tại miền nam.

Chiếc xe thuộc Đội An ninh Tổng thống bị các tay súng tấn công. Ảnh: AFP

Ngày 19-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân cánh tả, vài giờ sau khi 6 thành viên của lực lượng bảo vệ tổng thống bị thương trong một vụ phục kích tại miền nam.

AFP dẫn lời các phụ tá Tổng thống cho biết, ông Duterte không ở trong đoàn xe khi các tay súng bắn vào 2 chiếc xe thuộc Đội An ninh Tổng thống đang kiểm tra an ninh dọc tuyến quốc lộ ở thị trấn Arakan, tỉnh Bắc Cotabato thuộc đảo Mindanao. Chính phủ cáo buộc cho Quân đội Nhân dân Mới (NPA) - nhóm phiến quân có vũ trang gồm 4.000 thành viên - và đe dọa chấm dứt đàm phán hòa bình nếu các tay súng này tiếp tục tấn công quân đội ở miền nam Philippines. NPA được chỉ thị tăng cường tấn công lực lượng chính phủ sau khi Tổng thống Duterte chính thức tuyên bố sẽ gia hạn áp đặt thiết quân luật tại khu vực miền nam đầy bất ổn cho đến hết năm 2017.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_169349_qua-ng-nam-va-n-xay-du-ng-4-thu-y-die-n-o-nam-tra-.aspx