Quảng Nam: Xe CSGT 'nhường đường' cho xe quá tải qua cầu

Xe CSGT của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đi làm nhiệm vụ gặp xe chở cát có trọng tải hàng chục tấn đi qua cây cầu có trọng tải dưới 10 tấn, chuyện nực cười hơn là xe của CSGT không những không có biện pháp ngăn chặn mà lại "nhường đường" cho "hung tần" quá tải đi qua.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh chiếc cầu Ba Khe 1 của thôn Hà Thanh đang xuất hiện những hung thần hàng chục tấn đi qua, trong khi đó trọng tải của cây cầu cũ kĩ chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 10 tấn qua lại.

Cây cầu Ba Khe 1 chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 10 tấn đi qua, nhưng đang phải oằn mình cho những xe chở cát có trọng tải gần 30 tấn chạy qua mỗi ngày.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, khoảng 9h45, ngày 21/3 PV Doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại khu vực người dân phản ánh thì điều bất ngờ là ngay tại chiếc cầu Ba Khe 1 xuất hiện chiếc xe chở cát "khổng lồ" nhãn hiệu Howo mang BKS 92C-087.83 đang từ bên kia cầu đi sang, còn bên này cầu là chiếc xe ô tô chuyên dụng của CSGT mang BKS 92A-004.18 đi tới.

Xe CSGT huyện Đại Lộc đang đi làm nhiệm vụ đã "nhường đường" cho xe quá khổ quá tải qua cầu.

Chiếc xe quá khổ quá tải, chỉ tính riêng thân xe đã có trọng tải 13 tấn chưa nói đến hàng chục tấn cát trên thùng xe đang chạy qua cầu chỉ dành cho xe có trọng tải dưới 10 tấn, tưởng rằng sẽ bị lực lượng CSGT đang đi làm nhiệm vụ chặn lại. Nhưng khá bất ngờ là xe của CSGT còn lùi lại để cho xe quá khổ quá tải qua cầu rồi hai xe tiếp tục hành trình trước sự ngơ ngác của nhiều người dân chứng kiến vụ việc.

Trước tình trạng trên, PV đã liên hệ với Thượng tá Phạm Văn Phụng, Phó trưởng công an huyện Đại Lộc để phản ánh.

Thượng tá Phụng sau khi nghe phản ánh và gọi điện lại cho biết: "Sáng nay anh em chỉ đi làm đoạn dưới trường Chu Văn An chứ không lên trên đó nghe... Tôi kiểm tra lại rồi là anh em tôi không có... Tôi kiểm tra rồi, anh em nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cái việc đó là không lên tới cầu..".

Thượng tá Phạm Văn Phụng, phó trưởng công an huyện Đại Lộc khẳng định là xe CSGT huyện Đại Lộc không lên tới cầu?

Nhưng khi PV đặt câu hỏi chiếc xe ô tô mang BKS 92A-004.18 có phải của lực lượng CSGT huyện Đại Lộc không, thì Thượng tá Phụng khẳng định đó là xe của CSGT huyện Đại Lộc và cho rằng cả đội trưởng, đội phó CSGT đều đang đi làm.

Trước khi tắt máy điện thoại Thượng tá Phạm Văn Phụng nhắc nhở và cảnh báo PV là "Anh xem lạ hỉ, anh phải hỗ trợ cho anh em làm theo kế hoạch đường đường chính chính nghe, đừng có cái giọng tức là lắp ghép đấy. Tôi nói rồi nghe. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm...".
Trước khi tắt mày vị Thượng tá Phạm Văn Phụng vẫn khẳng định là: "Tôi gọi anh em và xác minh là không có lên đó nghe....".

Chiếc xe quá khổ quá tải chở đầy cát, nước vẫn còn chảy rơi vãi vừa qua cầu, sau khi được xe CSGT "nhường đường" .

Trước tình trạng xe quá hoạt động "rầm rộ" trên cây cầu Ba Ke 1 nhưng lại nhận được sự thờ ơ của cơ quan chức năng sở tại. Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn có hay không việc Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) "bảo kê" cho hoạt động xe quá tải? Có hay không việc đội trưởng, đội phó CSGT huyện Đa Lộc báo cáo không đúng sự thật với cấp trên (?!)

Tòa soạn Doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phản ánh vụ việc trên đến bạn đọc.

Quang Huy

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quang-nam-xe-csgt-nhuong-duong-cho-xe-qua-tai-qua-cau-d94963.html