Quảng Ngãi: Cháy tàu cá neo đậu tại cảng, dầu tràn ra biển

Vào khoảng 1h20 sáng nay (16.2), tàu cá mang số hiệu QNg 95078 Ts, của bà Trần Thị Kim Phượng (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang neo đậu tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn) thì bất ngờ bị bốc cháy.

Đến thời điểm này, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, lượng dầu từ chiếc tàu cá bị cháy đã bị tràn ra mặt biển.

Chiếc tàu cá bị cháy

Người dân ở gần cùng cảnh sát PCCC tỉnh nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến cứu chữa, khống chế dập tắt. Song, do ngọn lửa bùng phát lớn và lây lan quá nhanh, nên toàn bộ chiếc tàu bị thiêu rụi.

Tuy không gây thương vong về người, nhưng vụ cháy làm thiệt hại nhiều tỷ đồng. Điều đáng lo ngại là một số lượng dầu của chiếc tàu này đã đổ loang ra mặt biển.

Lực lượng cảnh sát PCCC Quảng Ngãi nỗ lực dập lửa.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-chay-tau-ca-neo-dau-tai-cang-dau-tran-ra-bien-745998.html