Quảng Ngãi có tên đường Hoàng Sa, Trường Sa

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết đặt tên, gắn số nhà cho 6 tuyến đường mang tên các danh nhân và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau hơn 3 năm sáp nhập vào TP Quảng Ngãi, 6 tuyến đường trục chính ở phường Trương Quang Trọng và một số xã được đặt tên các danh nhân và Hoàng Sa, Trường Sa.

Phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) - địa phương được HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết đặt tên 5 tuyến đường và gắn số nhà. Ảnh: Minh Hoàng.

Sáng 29/12, ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng phòng quản lý đô thị TP Quảng Ngãi, cho biết HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết đặt tên đường và gắn số nhà ở 6 tuyến phố trên địa bàn.

Theo đó, tuyến đường Hoàng Sa dài 12 km, lòng đường rộng 26 m, điểm đầu từ vòng xoay quốc lộ 24B (xã Tịnh Khê) đến điểm cuối quốc lộ 1 (phường Trương Quang Trọng). Đây là tuyến đường du lịch đưa du khách từ TP Quảng Ngãi đi huyện đảo Lý Sơn. Tuyến đường Trường Sa dài gần 9 km, điểm đầu phía Nam cầu cửa Đại (xã Nghĩa Phú), điểm cuối giáp đường Bà Triệu (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Theo ông Nguyên, việc đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa hai bên bờ sông Trà Khúc gắn với thắng cảnh "Thiên Ấn Niêm Hà" nổi tiếng của Quảng Ngãi có ý nghĩa đặc biệt. Điều này góp phần khơi dậy tình yêu biển đảo trong nhân dân, ý thức chủ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuyến đường du lịch Mỹ Trà - Mỹ Khê bên dòng sông Trà Khúc được đặt tên Hoàng Sa. Ảnh: Tấn Cư.

Song hành với đường Hoàng Sa, Trường Sa, Quảng Ngãi còn đặt tuyến đường mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp dài hơn 4 km, điểm đầu nối quốc lộ 1 (phường Trương Quang Trọng) đến điểm cuối giáp với xã Tịnh Hà. Tuyến đường mang tên cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh dài 3,3 km.

Tuyến đường mang tên thượng tướng Trần Văn Trà (quốc lộ 24B) dài hơn 6 km, điểm đầu giáp ngã 3 vào UBND xã Tịnh Thiện, điểm cuối giáp với đường Nguyễn Văn Linh. Tuyến đường Tế Hanh dài 2,6 km, điểm đầu phía Bắc cầu Trà Khúc 1, điểm cuối giáp đường sắt (xã Tịnh Ấn Tây).

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-ngai-co-ten-duong-hoang-sa-truong-sa-post709577.html