Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển

Chiếc tàu đánh cá này bị chết máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 8 lao động. Các ngư dân trên tàu chỉ dùng điện thoại gọi về đất liền được một lần

>> Quảng Ngãi: 8 ngư dân mất tích Chi cục Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ chiếc tàu đánh cá đang gặp nạn trên biển, mang số hiệu QNg 8017 TS, do ông Phạm Văn Quang, 48 tuổi ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng. Trước đó, chiều tối 25/3, tại tọa độ 15 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 23 hải lý, chiếc tàu đánh cá này đang hành nghề trên biển thì bị chết máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 8 lao động. Các ngư dân trên tàu cá này dùng điện thoại gọi về đất liền, nhưng chỉ được một lần, sau đó không liên lạc được. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, nhưng đến sáng nay (26/3) vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu gặp nạn. Hiện tại, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có sóng to, khiến việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quang-ngai-cuu-ho-tau-ca-cua-ngu-dan-gap-nan-tren-bien/20103/138901.vov