Quảng Ngãi: Di dời dân ra khỏi điểm nứt núi

Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) hết sức lo lắng, vì những vết nứt chi chít phía trên đầu ngọn núi. Để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng về các vết nứt này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có văn bản yêu cầu các Sở ngành phối hợp, khẩn trương tiến hành khảo sát tại hiện trường.  

Một số hộ dân tại xóm Trũng Bầu (thôn Tân Phú 1) cho biết, tình trạng sạt lở dưới chân núi Đất đã xuất hiện từ đợt lũ lớn năm 1999. Đợt lũ lớn năm 1999 đã làm sạt lở chân núi Đất, bồi lấp nhiều nhà cửa, ruộng vườn. Đến năm 2009, núi tiếp tục sạt lở và lớn nhất xảy ra vào năm 2013. Tình trạng sạt lở kéo dài theo các năm, những vết sạt lở xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi biện pháp chống sạt lở chỉ là thủ công như trồng cây giữ đất, khiến người dân ngày càng âu lo hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Quang Chín - Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết thêm, sau cơn đại hồng thủy năm 2013, trên núi Đất xuất hiện thêm nhiều vết nứt, độ rộng từ 20-50cm, sâu khoảng 1,5m, nguy cơ sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào. Trong xóm có 6 hộ dân vì quá lo lắng mà đã tự di chuyển đến nơi khác để sinh sống. 42 hộ dân còn lại ai cũng lo sợ, nhưng vì không có điều kiện di dời đến nơi an toàn nên đành mong chờ vào vận may.

Tránh xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão sắp đến, UBND huyện Nghĩa Hành có phương án di dời dân ra khỏi điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1

Chính quyền cũng như 48 hộ dân xóm Trũng Bầu với mong muốn lớn nhất là được chính quyền cấp tỉnh quan tâm sớm xây dựng khu tái định cư để di dời tất cả các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, về nơi ở mới, sớm được an cư lạc nghiệp.

Nhằm tránh tai nạn do sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp đến, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ cấp bách của điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây có nguy cơ sạt lở theo đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư Vườn Đào, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2017.

Trước mắt, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành có phương án di dời dân ra khỏi điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân ngay trong mùa mưa bão năm 2017.

Võ Hà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201707/quang-ngai-di-doi-dan-ra-khoi-diem-nut-nui-2829874/