Quảng Ngãi: Di dời hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, nhiều đợt mưa kéo dài khiến lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi lên mức báo động 3 và dự báo sẽ tiếp tục dâng cao, gần 14.000 hộ dân đã chìm trong biển nước, trong đó có 1.924 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đã được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ đi hỗ trợ lương thực cho người dân. Ảnh: T.H

Ngày 16.12, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ này đã làm cho gần 14.000 hộ dân ngập sâu trong nước từ 0.5 - 1.5m.

Trưa 16.12, nước vẫn đang ngập sâu (xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ). Ảnh: T.H

Cụ thể, tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi tình hình ngập lụt đang diễn ra trên diện rộng, trong đó tại huyện Nghĩa Hành, 8.845 hộ dân thuộc 12 xã, thị trấn bị nước ngập vào nhà từ 1 - 1,5m (ngập sâu nhất tại các xã: Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Dũng).

Tại huyện Tư Nghĩa, các xã Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương, Nghĩa Điền ngập sâu từ 1 - 1,5m. Số hộ bị ngập: 3.373 hộ (bị ngập dưới 1m).

Xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ) đã cử người đến trực tiếp nhà dân để hỗ trợ lương thực. Ảnh: T.H

Huyện Đức Phổ có khoảng 1.629 nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 1,5m, gồm các xã Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Vinh, thị trấn Đức Phổ, Phổ Hòa, Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Châu.

Ở huyện Mộ Đức, 12/ 13 xã, thị trấn (trừ xã Đức Phú) ngập từ 0,5 - 1,5m. Ở huyện Sơn Tịnh, các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Sơn, Tịnh Phong có một số thôn bị ngập sâu từ 1 - 1,5m. Huyện Sơn Hà, tuyến đường quốc lộ 24B đi Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba giao thông bị chia cắt. Một số điểm cầu bị ngập sâu đến 2m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong ngày 15.12, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.924 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đến nơi an toàn, trong đó, TP.Quảng Ngãi: 9 hộ, Nghĩa Hành: 680 hộ, Đức Phổ: 135 hộ, Mộ Đức: 700 hộ, Tư Nghĩa: 350 hộ, Sơn Hà: 50 hộ; đồng thời, cử lực lượng trực tiếp xuống từng nhà dân bị cô lập để hỗ trợ lương thực, cứu đói cho người dân...

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-ngai-di-doi-hang-ngan-ho-dan-bi-ngap-sau-den-noi-an-toan-621271.bld