Quảng Ngãi: Không để người dân bị đói, dịch bệnh do lũ

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên, ngập lụt diễn ra trên diện rộng. Quảng Ngãi đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với lũ lớn nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản.

Lũ lụt làm nhiều nơi ở Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều hộ dân phải di dời - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Lũ lụt làm nhiều nơi ở Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều hộ dân phải di dời - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trưa ngày 16/12, tại tỉnh Quảng Ngãi, lũ ở các sông Trà Câu, Trà Khúc, Vệ đã trên mức báo động 3, dự báo mực nước có khả năng cao hơn mức lịch sử năm 2013.

Mưa lớn kéo dài đã khiến hầu hết các hồ, đập trên địa bàn tỉnh có mực nước dâng cao, phải xả tràn liên tục. Quảng Ngãi có 5 hồ, đập đang tiến hành xã lũ điều tiết. Trong đó, đáng chú ý là hồ thủy điện Đăkdrinh đang xả lũ với lưu lượng khá lớn 891 m3/giây, hồ Nước Trong xả với lưu lượng 240 m3/giây. Việc xả lũ được theo dõi chặt chẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Hiện, tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng tại một số địa phương, như huyện Nghĩa Hành (thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Dũng, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Nhân, Hành Thiện); huyện Tư Nghĩa (xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Trung, Nghĩa Phương, Nghĩa Điền); huyện Đức Phổ (xã Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Khánh); huyện Mộ Đức (xã Đức Nhuận, Đức Thắng) ngập sâu từ 1,5-3m và một số địa phương vùng thấp trũng, hạ lưu ven sông Trà Khúc, sông Trà Bồng.

Hàng nghìn hộ dân lại tiếp tục bị cô lập trong nước lũ. Từ hôm qua đến sáng nay, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời 1500 hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đã có 1 người bị chết trong đợt mưa lũ là ông Nguyễn Giằng, sinh năm 1959, ở thôn Tân Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, khi đi trên đường bị gió mạnh đẩy rơi xuống kênh.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công điện yêu cầu các huyện, thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống mưa, lũ, bảo đảm an toàn cho người, tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, xã khẩn trương xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai ngay các biện pháp phòng chống mưa, lũ nhằm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là về tính mạng và tài sản của nhân dân; tăng cường công tác thông tin, vận động, tuyên truyền đến người dân về diễn biến mưa lũ để người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết xấu; tổ chức lực lượng canh gác 24/24 giờ chốt, chặn các điểm, khu vực, đường giao thông, ngầm, tràn bị ngập sâu, nước chảy xiết, vùng nguy cơ bị sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn hoặc ngăn chặn không để người dân qua lại, vớt củi...

Triển khai ngay phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động nguy hiểm; tổ chức di dời, sơ tán các khu vực dân cư tại các vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đất, sạt lở ven sông, ven biển, các nhà dân không bảo đảm kiên cố, có nguy cơ bị sập đến nơi an toàn.

Đối với các khu vực đang hoặc có nguy cơ bị chia cắt, cách ly do mưa lũ phải chủ động, sẵn sàng dự trữ thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết (bảo đảm dùng đủ tối thiểu trong 7-10 ngày); thường xuyên bảo đảm kết nối thông tin liên lạc về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương để có biện pháp hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bị chia cắt dài ngày; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, dịch bệnh trong bất kỳ tình huống nào.

Các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố, các chủ công trình tăng cường công tác bảo đảm an toàn các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, công trình thủy sản... Trong đó đặc biệt chú ý công tác vận hành các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện phải tuân thủ quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn hồ, đập, an toàn về người và tài sản vùng hạ du.

Nghiêm cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi khi có mưa to, gió mạnh trên biển; xử lý nghiêm đối với các chủ tàu, thuyền viên nếu tự ý vượt trạm ra biển.

Chiều 15/12, ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra, giám sát công tác ứng phó với mưa lũ ở các địa phương là vùng hạ lưu của các hồ, đập thủy lợi, thủy điện đang tiến hành xả lũ điều tiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Quảng Ngãi đang giám sát chặt chẽ quy trình xả lũ của các hồ này và sẽ kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng lẫn tài sản của người dân, trong đó, tính mạng của người dân ở vùng hạ lưu phải được đặt lên hàng đầu.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/quang-ngai-khong-de-nguoi-dan-bi-doi-dich-benh-do-lu/294362.vgp