Quảng Ngãi lũ chồng lũ, hàng loạt nhà sập, đường sạt lở nặng

Theo chính quyền các huyện thuộc Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Hà... cho biết, đã có ít nhất 20 ngôi nhà của người dân bị sập; hàng loạt tuyến đường huyện, tỉnh bị ngập sâu do đợt những mưa lũ diễn ra liên tiếp.

Nước sông Rin, tại cầu sông Rin, huyện Sơn Hà đang dâng lên - Ảnh: Tới Phan

Đến trưa 6.12, tại hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục và kéo dài hàng chục giờ liền khiến nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là ven sông, vùng trũng thuộc các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Mộ Đức... ngập sâu. Nước của đợt mưa lũ đầu chưa kịp rút hết, thì nay nước tiếp tục dâng lên và gây ngập trở lại.

Nhà dân ở huyện Nghĩa Hành lại tái ngập vì lũ chồng lũ

Trên tuyến tỉnh lộ 624 đi qua huyện Nghĩa Hành, hiện nhiều đoạn tại thị trấn Chợ Chùa, Hành Thuận... ngập trong nước, có điểm sâu gần 0,5m. Còn tại huyện miền núi Sơn Tây, đất đá từ bờ, vách núi nằm ven tuyến đường từ trung tâm huyện đi về xã Sơn Dung đã sạt lở tại nhiều điểm, ước tính lên đến hàng ngàn mét khối, gây ách tắc giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua lại các tuyến đường bị ngập, sạt lở, cùng với việc đưa phương tiện đến thu dọn, chính quyền các huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng trực thuộc đến chốt chặn, hướng dẫn để phòng ngừa tai nạn.

Nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 624 ngập khá sâu trong nước

Người dân phải dùng thuyền để đi lại

Đưa bò lên đường cao tránh lũ

Một trong những vị trí sạt lở trên tuyến đường đi Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông báo xả lũ của đơn vị quản lý 2 hồ chứa phía thượng nguồn là hồ chứa Nước Trong và thủy điện Đakđrinh. Trong đó, hồ chứa Nước Trong đã xả từ 2 ngày trước, với lưu lượng 500m 3 /giây; còn thủy điện Đakđrinh thì sáng nay mới xả, với lưu lượng trên 100m 3 /giây”.

Cùng với lượng nước từ đợt mưa lũ trước đó; mưa lớn liên tục suốt cả đêm qua (5.12) và với việc 2 hồ cùng xả nước xuống sông Rin như vậy gây nguy ngập tại 2 khu vực dân cư trong huyện gồm thị trấn Di Lăng và xã Sơn Bao là rất lớn.

Lực lượng chức năng Sơn Hà và người dân đang ra canh chừng tại cầu sông Rin để sẵn sàng chạy lũ

"Vì vậy dù mực nước sông Rin tại cầu sông Rin còn thấp hơn mặt cầu khoảng 0,5m nhưng để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực thấp, huyện đã cử lực lượng ra canh chừng tại 2 đầu cầu sông Rin, nhằm ngăn chặn không cho người qua lại khi nước dâng lên ngập cầu”, bà Hường cung cấp thêm.

Hiện mực nước tại các sông, đặc biệt là sông Vệ, huyện Tư Nghĩa và sông Trà Câu, huyện Đức Phổ đã lên trên mức báo động 3.

Tới Phan - Thạch Châu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/quang-ngai-lu-chong-lu-hang-loat-nha-sap-duong-sat-lo-nang-50426.html