Quảng Ngãi: Lũ gây chia cắt nhiều nơi

Nhiều nơi ở Huế bị ngập nặng; nước đang lên ở Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên.

(PL)- Rạng sáng 26-11, lũ lớn xuất hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, gây chia cắt nhiều vùng dân cư ở các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa. Hàng trăm hộ dân phải di tản trong đêm. Nước lũ đã gây ngập hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu ven sông Vệ. Tuyến đường giao thông trọng điểm Bồ Đề - Đức Lợi nhiều đoạn bị ngập sâu trên 1 m, giao thông trên toàn tuyến bị ách tắc hoàn toàn.

Sáng sớm 26-11, mưa lớn đã làm hàng ngàn mét khối đất đá từ trên núi cao đổ ập xuống tuyến quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum (tại Km 34+500, thuộc xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) làm ách tắc hoàn toàn giao thông trên toàn tuyến.

Ngày 26-11, tại Thừa Thiên-Huế, mưa lớn ở thượng nguồn làm cho các vùng thấp như Hương Vinh, Hương Toàn, Phú Thanh, Phú Mậu... bị ngập 0,6-0,8 m, nước tràn vào nhà dân trong đêm khiến nhiều tài sản bị hư hại. Các tuyến đường thuộc tỉnh lộ 4, quốc lộ 49B, tỉnh lộ 6... bị ngập nặng làm nhiều phương tiện không thể qua lại. Sông Bồ, sông Hương tiếp tục xảy ra sạt lở ở nhiều đoạn.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ba ngày tới, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới và ở mức báo động 3, có nơi trên báo động 3 từ 0,1 m đến 0,2 m, sau đó xuống dần.

Hôm nay (27-11), lũ các sông từ Bình Định đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục xuống mức báo động 1, một số nơi trên mức báo động 1. Riêng sông Vệ và hạ lưu sông Koon còn trên mức báo động 2. Cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất ven sông, tình hình ngập lụt vẫn còn diễn ra ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Nam.

NHÓM PV

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111126114846830p0c1015/quang-ngai-lu-gay-chia-cat-nhieu-noi.htm