Quảng Ngãi: Lũ trên các sông đang xuống chậm

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đêm qua đến sáng nay 17.12, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Dự báo chiều tối nay lũ tiếp tục xuống.

Nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm.

Sau hai ngày mưa lũ diễn ra trên địa bàn tỉnh đã làm ngập 54 phường, xã ở 6 huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi.

Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 4.530 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đến nơi an toàn (TP.Quảng Ngãi: 61 hộ; Nghĩa Hành: 2.976 hộ/10.120 khẩu, Đức Phổ: 135 hộ, Mộ Đức: 700 hộ, Tư Nghĩa: 350 hộ, Sơn Hà: 50 hộ, Sơn Tịnh: 258 hộ/1.036 khẩu).

Sạt lở núi làm sập hoàn toàn 4 phòng chức năng tại Trường tiểu học Sơn Nham, huyện Sơn Hà. 6 phòng học bị hư hỏng tại Trường THCS Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh. Hầu hết điểm trường học tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ bị ngập buộc phải nghỉ học từ ngày 15 – 16.12.2016.

Hầu hết các điểm trường tại các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa...bị ngập sâu buộc phải nghỉ học từ ngày (15.12)

Sáng 17.12, bà Nguyễn Thị Phương Lan – Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cùng đoàn cứu trợ đã đến nhà từng hộ dân ở các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ…để hỗ trợ lương thực cho các hộ dân đang bị cô lập sau lũ.

Tại đây, bà Lan đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đồng thời trao mỗi hộ gia đình 1 thùng mì tôm. “Mặc dù giá trị món quà không lớn, nhưng đó là tình cảm của chính quyền địa phương, với mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát sớm ổn định cuộc sống” – bà Lan nói.

Mặc dù nước trên các sông đang xuống nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập sâu.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-ngai-lu-tren-cac-song-dang-xuong-cham-621564.bld