Quảng Ngãi: Mưa lớn biến tuyến đường thành... sông

Hứng chịu đợt mưa lớn từ ngày 14-15/12, hầu hết các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi đều ngập từ 0,5m - 1m, khiến nhiều phương tiện bị chết máy và tràn vào nhà dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, lưu lượng mưa khoảng 200 mm, gây ngập tại tuyến đường lớn ở trung tâm TP Quảng Ngãi bao gồm đường Hùng Vương, Quang Trung, Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu,...

Ghi nhận đến sáng ngày 15/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 19/11 đến nay, có 15 người chết và mất tích do mưa lũ. Riêng vào chiều ngày 14/12, mưa lớn kèm theo gió đẩy ổng Nguyễn Giằng (SN 1959, thôn Tân Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ) rơi xuống kênh mương và tử vong.

Một số hình ảnh ghi lại ở TP Quảng Ngãi trong tối 14/12 và sáng 15/12:

Nhiều xe máy và xe đạp bị "thất thủ" trên tuyến đường Hùng Vương trước trụ sở quân đội.

Xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường Hùng Vương.

Biển nước ngay trước lối vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Xe máy lẫn xe ô tô đều bị chết máy tại ngã 3 đường Trần Hưng Đạo và Phan Bội Châu.

Nước lũ trên sông Vệ đã vượt mức báo động 3 khoảng 0,7m và tràn vào nhà dân ở 2 bên sông.

Nước tràn lên vỉa hè đường Lê Trung Đình, đoạn gần ngã 4 chính ở TP Quảng Ngãi.

Tuyến đường Hùng Vương biến thành dòng sông sau đợt mưa lớn.

Hầu hết các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi đều bị ngập như thế này.

Tuấn Kiệt

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-ngai-mua-lon-bien-tuyen-duong-thanh-song-d31582.html