Quảng Ngãi quyết liệt trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Sáng 27-4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp. Hội nghị dành phần lớn thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn về những tồn tại trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản (cụ thể là khai thác cát trái phép).

Phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần này nêu ra nhiều vấn đề nổi cộm cần được giải quyết.

Phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần này nêu ra nhiều vấn đề nổi cộm cần được giải quyết.

NDĐT- Sáng 27-4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp. Hội nghị dành phần lớn thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn về những tồn tại trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản (cụ thể là khai thác cát trái phép).

Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra hết sức phức tạp. Trong khi đó, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản bộc lộ rõ sự chưa đồng bộ, thống nhất. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với ngành liên quan, hơn nữa vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này còn lỏng lẻo, tạo kẽ hở dẫn đến việc tài nguyên quốc gia bị “đánh cắp”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Mở đầu phiên chất vấn, đã có 11 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nêu ra 15 ý kiến xoay quanh những tồn tại trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đại biểu Tô Long Hiếu nêu rõ, một số địa phương vẫn khai thác như Nghĩa Hành (TP Quảng Ngãi), xã Long Sơn (huyện Minh Long)... Tình trạng này diễn ra thời gian dài những chưa được giải quyết. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Khắc phục những tồn tại bằng cách nào?

Trong khi đó, đại biểu Trần Văn Luật đặt câu hỏi, vì sao việc khai thác cát trái phép, quá trữ lượng, khai thác không phép một cách công khai ở nhiều địa phương nhưng không được phát hiện? Lãnh đạo Sở TN-MT với vai trò là người đứng đầu cơ quan tham mưu, vậy trách nhiệm của Sở đối với vấn đề này như thế nào?

Những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi tại phiên họp như: Vì sao tình trạng trên lại diễn ra một cách ngày càng ngang nhiên, nghiêm trọng; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý ngành; đâu là giải pháp “dung hòa” giữa nhu cầu về cát, sạn của người dân, doanh nghiệp và việc Nhà nước không thất thoát nguồn thu?

Trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi Đỗ Minh Hải thừa nhận, công tác quản lý khoáng sản trong thời gian qua tuy đã tích cực nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Ông Hải đưa ra nhiều lý do dẫn tới công tác quản lý nhà nước của đơn vị không được như mong muốn, trong đó một phần là do nhân lực của ngành còn quá ít, chưa thể kiểm soát hết tình trạng khai thác ở tất cả các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Một phần khác là do UBND cấp xã, huyện, thành phố dù có trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhưng chưa thật sự quyết liệt, không có sự đôn đốc, kiểm tra và có phần lỏng lẻo. Vì vậy, hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn diễn ra từ quy mô nhỏ đến việc công khai.

Về những giải pháp nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng trên, ông Đỗ Minh Hải cho biết: Trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện thanh kiểm tra đối với các điểm khai thác cát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền cơ sở tham gia vào việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên và phối hợp với địa phương kịp thời phát hiện các điểm khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra việc khai thác vượt quá trữ lượng đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác. Cùng với đó là quyết liệt hơn trong việc xử lý các sai phạm và yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp trong khai thác khoáng sản.

Trước những câu hỏi của đại biểu, cũng như phần trả lời chất vấn của người đứng đầu ngành TN-MT tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn tồn tại nhiều hạn chế. Trước thực trạng đó, trong thời gian tới Sở TN-MT tỉnh cần tăng cường quản lý về các khâu cấp phép, khai thác khoáng sản. Chấn chỉnh việc buông lỏng quản lý gây thất thoát trong hoạt động khai thác khoáng sản dẫn đến thất thoát nguồn thu của Nhà nước.

Bên cạnh đó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu nêu rõ trách nhiệm của UBND huyện, thành phố và cấp xã trong việc phối hợp với ngành chức năng quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đề ra giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm tránh thất thoát nguồn thu từ khoáng sản.

Bên cạnh Nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn đối với Nhóm vấn đề về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Nhóm vấn đề về quy hoạch xây dựng chợ nông thôn, miền núi và di dời các lò gạch thủ công.

MINH TRÍ-LÊ DANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32721602-quang-ngai-quyet-liet-trong-cong-tac-quan-ly-tai-nguyen-khoang-san.html