Quảng Ngãi rau xanh khan hiếm, đội giá sau lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hầu hết các vùng trồng rau lớn ở Quảng Ngãi đều mất trắng do “ngâm” trong nước nhiều ngày. Sau lũ, việc thiếu hụt nguồn cung trầm trọng đã khiến rau xanh trở thành mặt hàng tăng giá mạnh ở tỉnh này.

Những trận mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng liên tiếp vừa qua đã khiến hơn 300 ha rau của người dân hai xã Tịnh Long và Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng, toàn bộ diện tích rau đang cho thu hoạch của người dân đều bị ngập úng và hư hỏng do ngập trong nước nhiều ngày. Ngày thường, hai vựa rau lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi này cung ứng ra thị trường hàng chục tấn rau các loại, nhưng mưa lũ đã khiến vựa rau trở thành nơi không…rau.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi Trần Đình Trường cho biết: “Toàn bộ hơn 90ha rau của người dân xã nhà đã mất trắng trong đợt mưa lũ vừa qua. Sau khi nước rút, người dân đang tất bật dọn dẹp lại ruộng để tiếp tục xuống giống vụ rau mới”.

Không chỉ gây thiệt hại nặng cho các vựa rau lớn, mưa lũ còn khiến nhiều vùng trồng rau khác ở Quảng Ngãi như: Tịnh An, Tịnh Khê, Nghĩa Dõng...bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều diện tích rau đang cho thu hoạch của người dân bị hư hỏng, ngập úng.

Nguồn cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khi nhu cầu của người dân không hề giảm đã dẫn tới việc rau xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng giá chóng mặt. Ghi nhận tại chợ tạm Quảng Ngãi, nơi bán bán lẻ rau lớn nhất TP. Quảng Ngãi, hiện giá nhiều mặt hàng rau xanh đang được bán ra cao hơn gấp nhiều lần so với trước thời điểm xảy ra lũ. Ngày thường, một kg khổ qua chỉ có giá trên dưới 10 nghìn đồng, nhưng hiện tại đã lên tới gần 40 nghìn đồng, rau cải ngọt có giá 35 nghìn đồng trong khi trước lũ chỉ có giá chưa tới 10 nghìn đồng, rau mồng tơi cũng tăng giá gấp gần bốn lần khi lên tới 40 nghìn đồng/kg, rau má cũng tăng lên hơn 40 nghìn đồng mỗi kg, trong khi đó ngày thường giá chưa tới 20 nghìn đồng, ớt xanh tăng lên hơn 150 nghìn đồng/kg…

Mấy ngày nay, dù phải nhập rau đầu vào với giá cao gấp đôi, gấp ba ngày thường nhưng bà Võ Thị Tuyết, một tiểu thương kinh doanh rau tại chợ tạm Quảng Ngãi vẫn không thể lấy đủ lượng hàng mình mong muốn và chất lượng rau không ổn định khi bị dập, hư hỏng nhiều trong quá trình vận chuyển đường dài. “Hầu hết phải nhập từ các tỉnh trong nam, ngoài bắc về bán chứ không có rau trong tỉnh. Do nhập vào giá cao hơn gấp hai, ba lần ngày thường nên chúng tôi buộc phải bán cao”. Bà Tuyết cho biết.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh rau xanh lâu năm tại chợ này, mặc hàng rau ăn lá như: rau muống, xà lách, mồng tơi, cải, rau má… có giá cao là do khan hiếm, đồng thời cộng thêm nhiều chi phí do phải nhập về từ các địa phương khác…Trong khi đó, các loại rau khác như: súp lơ, su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua…thì không biến động. Nguyên nhân được các tiểu thương này lý giải là vì các loại này để được lâu và dễ dàng vận chuyển, ít hao hụt nên có giá rẻ.

Không chỉ khan hiếm và đội giá trên địa bàn thành phố, nhiều vùng nông thôn ở Quảng Ngãi, người dân cũng phải đang mua rau xanh với giá cao hơn nhiều lần so với ngày thường. “Chưa có năm nào giá rau lại đắt như năm nay, một số loại còn đắt hơn cả giá rau những ngày cận tết”. Bà Nguyễn Thị Thuận, ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh cho biết.

Rau xanh ở chợ bị đội giá nên nhiều bà nội trợ đã chuyển sang mua rau siêu thị.

Trước việc rau xanh ở các chợ trên địa bàn đang có dấu hiệu bị “làm giá” nhiều bà nội trợ đã tìm đến các siêu thị để mua rau. “Đang có một chuyện rất ngược đời, rau ở ngoài chợ lại có giá cao hơn trong siêu thị, trong khi chất lượng không bằng. Vậy nên tôi cũng như nhiều hàng xóm mấy ngày nay đều vào siêu thị để mua rau về ăn”. Bà Đặng Thị Phúc, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi cho biết.

Một tuần trở lại đây, siêu thị Coo.op Mark Quảng Ngãi là nơi nhiều người tìm tới để mua rau xanh. Do lượng người đến mua rau tăng gấp nhiều lần ngày thường nên doanh nghiệp này đã phải tăng gấp đôi lượng hàng trên các kệ để phục vụ người tiêu dùng. Trao đổi với phóng viên báo NDĐT, ông Lê Hồng Ca – Giám đốc siêu thị Co.op mark Quảng Ngãi cho biết, hiện tại thị trường Quảng Ngãi đang xảy ra tình trạng thiếu hụt rau xanh trầm trọng khi nhiều vùng trồng rau của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ. Để có nguồn hàng ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng, những ngày gần đây đơn vị đã tăng lượng rau quả nhập về mỗi ngày lên hơn 2 tấn, các loại rau xanh được nhập về chủ yếu từ Đà Lạt.

“Hiện tại siêu thị đang thực hiện chương trình bình ổn giá nên những mặc hàng rau, củ quả chúng tôi đều bán bằng với giá ngày thường. Và để đối phó với việc rau xanh ngoài thị trường đang khan hiếm trong khi nhu cầu của người dân tăng cao, chúng tôi chọn giải pháp tăng mạnh nguồn cung rau xanh về siêu thị chứ tuyệt đối không tăng giá” - ông Ca cho biết.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31634002-quang-ngai-rau-xanh-khan-hiem-doi-gia-sau-lu.html