Quảng Ngãi: Tàu cá chìm, 4 ngư dân mất tích ngoài biển

Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi, một tàu cá cùng 4 ngư dân hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi bị mất tích do gió to, sóng lớn nhấn chìm.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 8/12, ông Trần Đình Tiến, chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm một tàu cá cùng với 4 ngư dân trên tàu bị mất tích từ sáng 7/12.

Báo Tri thức trực tuyến cho hay, theo báo cáo nhanh của xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) khoảng 8h ngày 7/12, ông Cao Văn Hiệp (56 tuổi, thuyền trưởng) cùng ba lao động gồm ông Cao Thành Nam, Dương Việt Cường và Trần Văn Thu ra biển đánh cá.

Các tàu cá tham gia tìm kiếm tàu cùng với các ngư dân mất tích. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Họ ra khơi hành nghề lưới kéo đơn tại khu vực hòn Bàn Than - cách cửa biển Sa Kỳ (vùng biển Quảng Ngãi) khoảng 1 hải lý về phía đông nam đến 23h ngày 7/12 thì gặp nạn.

Báo Thanh niên đưa tin, ngay sau khi nhận tin, các cơ quan chức năng điều động 6 tàu cá ra vùng biển cách xã Tịnh Kỳ khoảng 1 hải lý về phía đông nam kết hợp với 30 tàu cá khác đang hoạt động tại khu vực tàu cá QNg 11150 TS bị nạn để phối hợp tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến chiều 8/12, việc tìm kiếm phương tiện cùng 4 ngư dân bị mất tích vẫn chưa có kết quả. Theo kinh nghiệm của các ngư dân địa phương, tàu cá QNg 11150 TS cùng 4 ngư dân có khả năng bị cài lưới, nước chảy kết hợp với gió mạnh nhấn chìm.

Báo Nông nghiệp cho biết, đến thời điểm này, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phối hợp với UBND xã Tịnh Kỳ, Nghiệp đoàn nghề cá xã chỉ đạo các đài canh liên lạc trực tiếp và huy động trên 30 tàu cá đang khai thác hoạt động tại khu vực tàu bị nạn để tham gia tìm kiếm.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/quang-ngai-tau-ca-chim-4-ngu-dan-mat-tich-ngoai-bien-d110150.html