Quảng Ngãi tích cực hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, bằng những cách làm khác nhau tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tích cực tham gia giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 29-11 đến ngày 17-12 vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh Quảng Ngãi làm 14 người chết và mất tích; gần 20 nghìn ngôi nhà bị ngập, sập và hư hỏng; 10 phòng học, phòng chức năng bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu… bị hư hại, sa bồi thủy phá; gần 4.000 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi; hơn 500 nghìn chậu hoa cảnh bị hư hỏng… Ngoài ra, nhiều công trình giao thông, thủy lợi cũng bị sạt lở, hư hỏng…

Ngay chiều tối 19-12, đoàn công tác do bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã trực tiếp về xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, đây là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua để thăm hỏi tình hình, động viên nhân dân, đồng thời tặng quà cho bà con. Trước những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu lãnh đạo huyện, xã phải chăm lo hơn nữa đến đời sống nhân dân, hỗ trợ hết mức có thể để giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và của mà nhân dân Quảng Ngãi đã gặp phải trong trận lũ vừa qua, ngay sau khi trời ngừng mưa và nước các sông bắt đầu rút, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn… bố trí khẩn cấp lực lượng và phương tiện tỏa về các địa phương bị ngập như: Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành… Cùng với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các Sư đoàn 315, 307 (Quân khu 5) tổ chức hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Trước mắt, các đoàn tổ chức cứu trợ mỳ tôm, nước uống cho nhân dân vùng bị cô lập, chia cắt nhiều ngày ở các địa phương. Kể từ ngày 17-12, thời điểm nước lũ bắt đầu rút, các lực lượng cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi đã phân phát hàng chục tấn gạo, hơn 10 nghìn thùng mỳ tôm, nước khoáng cho người dân vùng lũ Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành. Đây là giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng người dân thiếu trầm trọng thức ăn, nước uống do bị cô lập nhiều ngày.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi người dân vùng lũ.

Ông Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết: Sau khi nước rút, các lực lượng xung kích của tỉnh và Sư đoàn 307 cùng với 2.000 thanh niên ở các xã trên địa bàn huyện đã tập trung giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, ưu tiên cứu trợ cho người dân ở các vùng ngập nặng như xã Đức Hiệp, Đức Nhuận, Đức Thắng...

Bà Võ Thị Nhung, ở xã Nghĩa Mỹ nhiều ngày nay đã ăn mỳ tôm sống, uống nước khoáng đóng chai để cầm cự vì nhà bị ngâm trong nước nhiều ngày. Đến hôm nay đã là ngày thứ 10 bà không được ăn cơm, mệt lả vì phải đương đầu với lũ trong nhiều ngày qua. Bà Nhung chia sẻ “Nước rút, lớp bùn dày đóng trên nền nhà nên phải có nhiều người chứ hai vợ chồng tôi thì không thể dọn nổi. May mà có mấy cháu thanh niên đến giúp tát nước, quét bùn chứ không thì chắc tôi cũng đành để nguyên đó nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức rồi mới dọn” - bà Nhung chia sẻ.

Là lực lượng nòng cốt trong việc huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cứu trợ, ủng hộ cho nhân dân vùng lũ trong tỉnh, hiện tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân từ khắp mọi nơi đồng hành cùng nhân dân vùng lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn bảy tỷ đồng từ các địa phương, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước.

Theo đó, thành phố Hà Nội đã ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi một tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh ủng hộ hai tỷ đồng, tỉnh Bình Phước ủng hộ một tỷ đồng, UBMTTQ Việt Nam ủng hộ hai tỷ đồng… Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đóng góp tiền mặt, hàng cứu trợ...

Ông Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ kéo dài vừa qua, đời sống của người dân vùng lũ đang hết sức khó khăn, hơn lúc nào hết, đồng bào đang cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội. “Chúng tôi đang tiến hành công tác tổng hợp các nguồn hỗ trợ, trong tuần này và sẽ tiến hành phân phối ngay số tiền để hỗ trợ bà con vượt qua lúc khó khăn này” - ông Sáu nhấn mạnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31603302-quang-ngai-tich-cuc-ho-tro-nhan-dan-on-dinh-cuoc-song-sau-lu.html