Quảng Ngãi: Tiếp tục đưa dân chạy lũ và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ

Với nhận định mưa lũ lần này nhiều khả năng sẽ đến mốc lịch sử năm 2013, vì vậy hàng ngàn hộ dân các vùng trũng thấp đang được các cấp ngành Quảng Ngãi tiếp tục di dời đến nơi an toàn, đưa lương thực phẩm cứu trợ vào các khu vực đang bị lũ cô lập; đồng thời chính quyền Quảng Ngãi cũng đã có văn bản kêu gọi cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ với người dân của tỉnh.

Hàng ngàn hộ dân đang được các cấp ngành Quảng Ngãi tiếp tục di dời khỏi khu vực nguy hiểm do nước lũ. Ảnh: Công Xuân

Đến thời điểm 15 giờ 40 phút, ngày 16.12, qua quan sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa vẫn rất to và nước từ thượng nguồn vẫn cuồn cuộn đổ về, làm các làng mạc đồng bằng của tỉnh vốn đã ngập càng lúc chìm sâu hơn trong nước. Nghiêm trọng nhất là tại các huyện phía nam của tỉnh, gồm: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ.

Đại diện chính quyền các địa phương trên xác nhận: Ước trên 90% số xã trực thuộc của địa phương hiện đã chìm trong nước, với độ sâu từ 0,5-1m; cá biệt nhiều khu vực ngập sâu gần 2m. Hiện nước chảy rất xiết và quá mạnh nên rất khó để vào.

Nước ngập băng băng mọi ngả đường. Ảnh: Công Xuân

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi thì hiện huyện Nghĩa Hành gần 8900 hộ, thuộc 12 xã, thị trấn có nhà bị ngập từ 1-1,5m; huyện Tư Nghĩa có gần 3400 hộ; huyện Mộ Đức thì 12/13 xã, thị trấn ngập từ 0,5-1,5m; huyện Đức Phổ khoảng 1700 hộ ngập sâu từ 1m trở lên...

Ông Lê Văn Sáu, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tính đến thời điểm này, riêng chúng tôi đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ khoảng 6 tỉ đồng. Trong đó UBMTTQ Việt Nam là 2 tỉ đồng, còn lại là các tỉnh thành và tổ chức, cá nhân hảo tâm khác"

Ngoài đã tổ chức di dời gần 2000 hộ, hiện do mưa lớn và nước trên thượng nguồn tiếp tục đổ về ngày một dữ dội vì vậy chính quyền Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành....tăng cường lực lượng, phương tiện để đưa hàng ngàn hộ khác ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời chở gạo, mì tôm vào các khu vực bị nước bao vây để cứu trợ cho dân.

Vào chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt/NTNN, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết; "Cùng với kiến nghị với trung ương hỗ trợ khẩn cấp, chính quyền Quảng Ngãi cũng đã có văn bản gửi kêu gọi cộng đồng chia sẻ khó khăn với người dân của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong đợt mưa lũ này".

Dưới đây là một số hình ảnh ứng cứu người dân:

Chuẩn bị hàng để đưa vào ứng cứu người dân vùng rốn lũ bị cô lập. Ảnh: Công Xuân

Để đưa hàng cứu trợ vào đến tay người dân sẽ phải đi bằng thuyền. Ảnh: Công Xuân

Những gói mỳ tôm, chiếc bánh mỳ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để giúp người dân rốn lũ không bị đói trong những ngày này. Ảnh: Công Xuân

Để hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn trong lũ và hậu lũ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tiếp nhận và tổ chức nhận hàng cứu trợ khẩn cấp tới các điểm bị cô lập và chịu thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa thiên –Huế, Đà Nẵng.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các điểm tập kết hàng cứu trợ của chúng tôi: Ban Bạn đọc - Báo Nông thôn Ngày nay, lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc số 13 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội hoặc qua số tài khoản 1506311002117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội, chủ tài khoản Báo Nông thôn Ngày nay (xin vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ngai-tiep-tuc-dua-dan-chay-lu-va-keu-goi-cong-dong-ho-tro-731210.html