Quảng Ngãi trao “giấy khai sinh” cho quế

- Chiều 2/9, ông Hồ Văn Thế, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Quế Trà Bồng –Tây Trà” cho 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng.

Đây là nhãn hiệu được bảo hộ tập thể, bao gồm: Quế và quế sơ chế dùng để làm đồ gia vị; mua bán quế và sơ chế quế; trồng quế. Việc đón nhận và công bố nhãn hiệu “Quế Trà Bồng-Tây Trà” có ý nghĩa quan trọng đối với người dân và chính quyền địa phương 2 huyện. Bởi lẽ, ngoài là loại cây trồng truyền thống, chủ lực, mang lại nguồn thu chính cho đồng bào dân tộc Kor từ bao đời nay, mà trải qua bao thăng trầm, cây quế vẫn tồn tại, trở thành biểu tượng của đất và người nơi đây. Được biết, tổng diện tích quế của Quảng Ngãi khoảng 4.800ha, trong đó, huyện Trà Bồng có 2.500ha và huyện Tây Trà có 3.300ha. Hiện tại 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng đã có 196 hộ dân đăng ký thành viên nhãn hiệu “Quế Tây Trà-Trà Bồng”. Hoàng Sa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2043/201009/Quang-Ngai-trao-giay-khai-sinh-cho-que-1766189/