Quảng Ngãi: Vớt thi thể người đàn ông mất tích trong vụ lật ghe

Cơ quan chức năng và người dân đã vớt được thi thể ông Phan Hạnh, sau vụ lật ghe trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng 30/6.

Chiều ngày 30/6, ông Ngô Văn Hùng (Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng - TP Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông mất tích trong vụ lật ghe xảy ra vào sáng cùng ngày.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Phan Hạnh (SN 1965, trú xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cùng ông Nguyễn Tấn Thành (SN 1959, trú thôn 6, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) rủ nhau đi chèo ghe đi làm từ bờ bờ Nam sang bờ Bắc sông Trà Khúc.

Khi đi đến giữa dòng thì bất ngờ bị lật ghe khiến hai người rơi xuống nước. Trong lúc ông Thành bơi được vào bờ, ông Hạnh lại ngụp lặn trong dòng nước rồi mất tích.

Nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương nhanh chóng phối hợp cơ quan chức năng và người dân tiến hành tìm kiếm ở khu vực đoạn sông nói trên. Tuy nhiên, do lòng sông rộng, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Sông Trà Khúc liên tục xảy ra tại nạn chết như vụ 7 học sinh lớp 9 đuối nước khi đi tắm sông

Đến trưa cùng ngày, chính quyền huy động hàng chục người cùng nhiều phương tiện, cùng lực lượng người nhái của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm dọc 2 bờ sông Trà Khúc.

Vào khoảng hơn 12h50 ngày 30/6, thi thể của ông Hạnh đã được tìm thấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân Hạnh đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Đáng nói, khu vực ông Hạnh lật ghe cũng cách hiện trường vụ bảy học sinh xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) chết đuối thương tâm trước đó không xa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-ngai-vot-thi-the-nguoi-dan-ong-mat-tich-trong-vu-lat-ghe-a247841.html