Quang Nhật bỏ thi nội bộ, đàn em vượt xa kỷ lục SEA Games

Sáng 8/8, hai VĐV đã thi đấu nội bộ tranh suất dự SEA Games còn Quang Nhật bỏ thi như tuyên bố trước đó.

Quang Nhật bỏ thi nội bộ, đàn em vượt xa kỷ lục SEA Games

Cuộc thi đấu nội bộ để tuyển chọn 2 vận động viên tham dự nội dung bơi 1.500 m tự do nam SEA Game 2017 diễn ra sáng nay 8/8. Ba VĐV là Lâm Quang Nhật (20 tuổi), Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi) và Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi) cạnh tranh 2 suất tham dự nội dung này.

Tuy vậy, kình ngư Lâm Quang Nhật đã không tham dự như tuyên bố trước đó dù Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn khẳng định Nhật sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký tham dự nội dung này tại SEA Games 2017 nếu không tham gia đấu loại nội bộ.

Kết quả cuộc thi đấu nội bộ giữa Nguyễn Huy Hoàng với Nguyễn Hữu Kim Sơn đã kết thúc với thành tích tốt hơn thuộc về Huy Hoàng. Hoàng kết thúc phần thi với thời gian 15 phút 22 giây, vượt xa kỷ lục SEA Games (15 phút 31 giây 03) của Lâm Quang Nhật và kỷ lục quốc gia (15 phút 30 giây 11) của chính anh. Còn Nguyễn Hữu Kim Sơn có thành tích 15 phút 42.

Trước đó, ban huấn luyện dự báo Sơn sẽ có thành tích nổi trội hơn những người còn lại bởi ở giải vô địch thế giới vừa qua, thành tích của Sơn tốt hơn cả Huy Hoàng và Quang Nhật.

Quang Nhật là đương kim vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp ở nội dung 1.500 m tự do và đã lập kỷ lục mới với thời gian 15 phút 31 giây 03 ở SEA Games 2015. Nhưng sau đó Kim Sơn và Huy Hoàng đều đã vượt qua thành tích này. Sơn đạt mốc 15 phút 29 giây 90 ở Giải vô địch thế giới vừa qua còn Nguyễn Huy Hoàng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 15 phút 30 giây 11.

Cơ quan chủ quản của Quang Nhật là Sở TDTT TP HCM khẳng định Quang Nhật chưa phát huy hết khả năng do điểm rơi phong độ của anh được tính toán để nằm ở SEA Games tới.

Xem video:

Q.B

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quang-nhat-bo-thi-noi-bo-dan-em-vuot-xa-ky-luc-sea-games-d220227.html