Quảng Ninh: 3 sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn trôi

Ngày 2/7, 3 sinh viên tình nguyện của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đã bị lũ cuốn trôi tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên nhân ban đầu do đoàn sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội sau khi đi tình nguyện tại các thôn, bản của huyện Bình Liêu đã lội qua suối để quay về. Do không nắm bắt được địa hình của huyện, nên đoàn sinh viên tình nguyện đã lội qua khúc suối chảy xiết, cùng lúc đó khu vực mà đoàn sinh viên lội qua có lũ tràn về nên cả 4 bạn nữ của đoàn đều bị cuốn trôi. Hiện tại công tác tìm kiếm đã tìm được 1 bạn, 3 bạn còn lại vẫn đang bị mất tích.

Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy đã phân công đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với lực lượng chức năng huyện Bình Liêu tiến hành các công tác tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức. Được biết, công tác cứu nạn đến thời điểm này vẫn đang được tiến hành khẩn trương...

Ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang khơi dòng chảy ở đạp Pắc Hooc để mực nước rút bớt, thứ 2 là dùng lưới để chặn chỗ đập, tổ chức các lực lượng tìm kiếm cứu nan, chúng tôi cũng đang yêu cầu bố trí các đội lăn chuyên nghiệp để tìm kiếm các sinh viên đang bị mất tích”./.

Trần Huyền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-3-sinh-vien-tinh-nguyen-bi-lu-cuon-troi-526479.vov