Quảng Ninh: Bục bùn hầm lò, 1 công nhân mắc kẹt

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ để giải cứu công nhân mắc kẹt.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay (7/10), tại khai trường Công ty than Núi Béo, phường Hà Tu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra tai nạn lao động, khiến 1 công nhân mắc kẹt.

Theo lãnh đạo Công ty than Núi Béo, trong quá trình Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 đang thi công dự án cặp giếng đứng hầm lò nghiêng thông gió ở độ âm 380 thì bị bục bùn từ đáy giếng chính.

Ảnh minh họa

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có 3 công nhân đang thi công bất ngờ một khối lượng lớn bùn đất đổ ập, khiến anh Đỗ Minh Hải (SN 1993), huyện Trực Ninh (Nam Định) bị vùi lấp. Hai công nhân còn lại đã may mắn chạy thoát.

Nhận được tin báo, Công ty cấp cứu mỏ; Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 và Công ty than Núi Béo cùng các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, máy móc, nhân lực ứng cứu. Đồng thời, tiến hành bơm hút nước để tìm kiếm nạn nhân và khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do công nhân bị mắc kẹt ở vị trí khá sâu và hẹp nên công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ để giải cứu anh Hải bị mắc kẹt dưới hầm.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-buc-bun-ham-lo-1-cong-nhan-mac-ket-20161007210210046.htm