Quảng Ninh: Bục hầm nước, một công nhân than Dương Huy mắc kẹt

Khi đang làm việc trong hầm lò, một công nhân bị mắc kẹt khi bất ngờ xảy ra sự cố bục túi nước. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, vào khoảng 19h10 ngày 4/7, tại lò thượng mức - 100 lên - 60m vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), bất ngờ bị bục túi nước hầm lò khiến công nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - thợ lò bậc 5/6) bị mắc kẹt, nghi đã tử vong. Một số công nhân khác đã may mắn thoát kịp khi xảy ra sự cố.

Trưa 5/7, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hải Phi, Chánh văn phòng Công ty than Dương Huy xác nhận vụ tai nạn trên.

 Khi đang làm việc trong hầm lò, một công nhân bị mắc kẹt khi bất ngờ xảy ra sự cố bục túi nước. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh minh họa: Nguồn báo Quảng Ninh.

Khi đang làm việc trong hầm lò, một công nhân bị mắc kẹt khi bất ngờ xảy ra sự cố bục túi nước. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh minh họa: Nguồn báo Quảng Ninh.

“Ngay khi nhận được thông tin, Công ty than Dương Huy đã điều động lực lượng ứng cứu và nhanh chóng khắc phục sự cố. Hiện công nhân Phạm Văn Dân đang mắc kẹt dưới hầm lò. Công ty đã tích cực cứu hộ và cùng các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân sự cố trên”, ông Nguyễn Hải Phi cho biết.

Thông tin mới nhất liên quan vụ tai nạn trên, hiện tại lực lượng cứu hộ đang tiếp tục bơm nước, bốc đất đá ra khỏi hầm lò để tiếp cận vị trí công nhân Phạm Văn Dân gặp nạn.

Theo nhận định ban đầu, mấy ngày qua, Quảng Ninh thường xuyên có mưa lớn, rất có thể sự thẩm thấu của nước mưa dẫn đến sự cố bục túi nước hầm lò.

Mời độc giả xem video Đánh cược mạng sống với hầm than - Nguồn VTC 14:

Trước đó, cũng tại Công ty than Dương Huy đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 7/11/2016, tại lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9, khai trường than Công ty than Dương Huy (Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam), công nhân cơ điện Trần Văn Thuận thuộc phân xưởng đào lò 3, được phó quản đốc Đinh Thế Phi giao lệnh trực vận hành máng cào, trực sửa chữa cơ điện phục vụ đào lò song song chân chợ (mức -20) TT-9-3/V9/KTT. Nhận lệnh xong, mọi người vào lò làm việc. Trong ca làm việc, công nhân Thuận một mình tự ý đi vào đường lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9 – KTT (đây là đường lò đã có rào chắn tạm, không thông gió) dẫn đến tử vong.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-buc-ham-nuoc-mot-cong-nhan-than-duong-huy-mac-ket-896739.html