Quảng Ninh: Cảnh giác thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ qua mạng xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh vừa cho biết Sở đang phối hợp với Công an tỉnh làm việc với Cục an ninh mạng (Bộ Công an) điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin không đúng sự thật, hòng bôi nhọ cán bộ trên mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khuyến cáo người dân, cộng đồng mạng cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về phát ngôn của lãnh đạo tỉnh này.

Cụ thể, gần đây trên mạng xã hội (facebook) có phát tán hình ảnh bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát ngôn về tình hình biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Nội dung thông tin đó là không có thật, hoàn toàn bịa đặt, nhằm mục đích bôi nhọ cá nhân, danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đề nghị người dân, cộng đồng mạng cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, không nên chia sẻ hoặc bình luận về những thông tin giả dối, không có thật, vi phạm pháp luật.

Luật Công nghệ thông tin quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân… Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi cấm trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-canh-giac-thong-tin-bia-dat-boi-nho-can-bo-qua-mang-xa-hoi.html