Quảng Ninh: Công trình chợ cầu Ngầm liệu có đảm bảo chất lượng?

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2016 nhưng hiện một số hạng mục của chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) có dấu hiệu xuống cấp. Tiểu thương kinh doanh tại chợ cho rằng công trình thi công không đảm bảo chất lượng!.

Thay đổi thiết kế ban đầu

Chợ cầu Ngầm có tổng diện tích 2.908m2, trong đó 1.000m2 phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nhưng các tiểu thương đang lên tiếng cho biết với thiết kế các ki ốt của chợ không đủ điều kiện cho hoạt động kinh doanh buôn bán.

Bà Vũ Thị L, một hộ kinh doanh ở chợ cho biết: “Trước khi xây dựng chợ mới bà con kinh doanh ở chợ cũng đã tham gia đề nghị với bên nhà thầu và chủ đầu tư về vật liệu xây dựng chợ. Theo đó toàn bộ mái chợ phải là mái tôn lạnh để chống nóng, cột làm bằng cột bê tông chứ không phải là cột sắt để tránh nguy hiểm vào những trời mưa gió. Tường phải được xây dựng bằng gạch đỏ, chợ thiết kế với 3 cổng để thuận tiện cho việc buôn bán và đã được chấp thuận. Tuy nhiên trong quá trình thi công lại có sự thay đổi vật liệu xây dựng, chợ được lợp bằng tôn thường, cột bê tông thay bằng cột sắt và chợ chỉ có 2 cổng chứ không phải là 3 cổng”.

 Cổng chợ cầu Ngầm

Cổng chợ cầu Ngầm

Cũng theo nhiều hộ kinh doanh, chợ mới đi vào hoạt động không lâu nhưng nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. “Nhiều trụ sắt bị hoen gỉ nhưng vẫn được sử dụng, nhiều khu vực trộn không đủ xi măng nên đã bị bong hỏng nhất là khu vực nhà vệ sinh và nhà để xe. Hệ thống cửa cuốn tại một số ki ốt đã bị bong dây bảo hiểm”- Bà L cũng cho biết thêm.

Liên quan tới việc điều chỉnh các ki ốt không đúng như diện tích thiết kế ban đầu mà chủ đầu tư đã thông báo với các hộ dân, chị Nguyễn Thị T. bức xúc cho biết: “Với diện tích thông báo trong cuộc họp với người dân thì các hàng quần áo, hàng gia vị là từ 7,2 m2 cho tới 8m2. Còn hàng ăn là 9m2. Hàng thịt, hàng cá, hàng rau là 4 m2. Nhưng khi thi công được 50% công trình các tiểu thương vào đo thử các gian hàng quần áo thì thấy không đủ tới 7,2m2 nên kiến nghị lên phường, về sau đơn vị thi công mới điều chỉnh lại các gian hàng quần áo”.

Người dân lo ngại về chất lượng công trình

Các hộ tiểu thương cũng cho biết thêm, trong tổ thi công giám sát công trình đại diện các hộ kinh doanh có 4 người được lựa chọn đi giám sát xây dựng. Tuy nhiên hầu hết các đại diện này chỉ làm cho có đầy đủ thủ tục còn lại muốn giám sát phải được sự cho phép của chủ đầu tư và bên nhà thầu.

Gian hàng bố trí lộn xộn?

Cũng theo các hộ tiểu thương ở đây, việc bố trí sắp xếp các gian hàng kinh doạnh tại chợ còn nhiều bất cập nhất là khu vực các gian hàng gia vị và gian hàng gia cầm.

Bà Hà Thị M., hộ kinh doanh lâu năm ở chợ cho biết: “Trước kia chưa xây dựng lại chợ các gian hàng đều được bố trí thành từng khu riêng biệt nhưng từ khi xây dựng lại chợ mới các gian hàng đều bị đảo lộn. Trong khi đó phường có nói trước dân sẽ quy hoạch cụ thể từng gian hàng một và bố trí hợp lý cho các hộ kinh doanh nhưng giờ nhiều khu vực nốt ngồi của bà con sắp xếp đảo lộn. Gian hàng thịt chín bày bán lẫn với các gian hàng gia cầm. Hàng gia vị lại phân bố ngay sát gian hàng quần áo. Thậm chí hàng gia vị còn bày bán tràn xuống lối đi".

Các tiểu thương bức xúc về bố trí gian hàng kinh doanh

Trao đổi với phóng viên ông Phạm Ngọc Lự, Phó chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết: “Việc điều chỉnh thiết kế là đều làm theo thiết kế của công trình, đặc biệt là phù hợp với công năng sử dụng của từng gian hàng, mặt hàng kinh doanh. Tất cả công trình đều làm theo quy chuẩn và thiết kế cụ thể nếu có thay đổi thì phường sẽ làm báo cáo cụ thể để xin ý kiến thành phố”.

Liên quan đến việc bố trí các gian hàng và chất lượng một số hạng mục công trình, ông Lự cho biết thêm: “Việc bố trí sắp xếp các gian hàng cơ bản là hợp lý, chỉ có một vài trường hợp thay đổi nốt ngồi là do vị trí xây dựng chợ mới có sự thay đổi về gian hàng kinh doanh so với trước đây. Về chất lượng công trình địa phương đã cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng”.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Văn Hùng

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/quang-ninh-cong-trinh-cho-cau-ngam-lieu-co-dam-bao-chat-luong-d108426.html