Quảng Ninh: Gần 1.000 tỷ đồng được ký ghi nhớ đầu tư vào Tiên Yên

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 4/8 tại Tiên Yên (Quảng Ninh), các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ tìm hiểu đầu tư 8 dự án trên địa bàn huyện với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 4/8, UBND huyện Tiên Yên đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần I - 2017 đang diễn ra tại Tiên Yên.

Ông Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong những năm qua, huyện Tiên Yên đã lập các quy hoạch chiến lược, có nhiều chương trình, dự án cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư.

Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến tích cực và tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 12,3%/năm; đặc biệt năm 2016 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,6%.

Trong thời gian tới Tiên Yên sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); chuyển mạnh tư duy và hành động theo tinh thần hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư với mục tiêu xây dựng Tiên Yên trở thành huyện có môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và có tính cạnh tranh cao.

Đồng thời tranh thủ nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn; giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp; khu nuôi trồng thủy sản; khu chăn nuôi tập trung; hoàn thiện các hồ cấp nước ngọt có quy mô lớn từ 6,5 đến 10 triệu m3 như: Hồ Khe Cát xã Hải Lạng, Hồ Bình Sơn xã Đông Ngũ... nhằm gia tăng kết nối vùng, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, thương mại trên địa bàn với khát vọng trở thành “Nơi kết nối cho những thành công trong tương lai".

Tham gia hội nghị, các đại biểu cũng đã được giới thiệu về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng được nghe giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng của Tiên Yên, từ phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế biển, công nghiệp khai khoáng, xây dựng; tài nguyên nhân văn, lịch sử và du lịch với 21 dự án thu hút đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và văn hóa, du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo huyện Tiên Yên đã ký kết bản ghi nhớ với các nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư 8 dự án trên địa bàn huyện với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Để hiện thực hóa các quy hoạch, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Tiên Yên có nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư, trong đó xác định thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách là động lực chính để có thể huy động đủ nguồn lực tài chính cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục cân đối vốn ngân sách để tham gia đầu tư các công trình hạ tầng tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực miền Đông nói chung, Tiên Yên nói riêng. Tập trung phát triển một số lĩnh vực trọng yếu, trọng điểm, là mũi nhọn kinh tế- xã hội của khu vực và địa phương, nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao, công nghệ cao, công nghệ sạch.

Tháo gỡ những nút thắt đối với môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng niềm tin, tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với nhà đầu tư bằng việc thực hiện tốt các cam kết; đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình từ khi đề xuất ý tưởng đến khi đầu tư và đi vào hoạt động; chủ động tích cực tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và tạo lập môi trường đầu tư ổn định, an toàn, hấp dẫn”, ông Tùng nói.

TÂM AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/quang-ninh-gan-1000-ty-dong-duoc-ky-ghi-nho-dau-tu-vao-tien-yen-3043066.html