Quảng Ninh: Hội thảo xây dựng 'Tòa soạn hội tụ' và hành động của người làm báo

Vừa qua, tại TP Móng Cái, Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội nhà báo các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua Vùng duyên dải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức hội thảo xây dựng “Tòa soạn hội tụ” và hành động của những người làm báo.

Tới dự có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; ông Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái cùng đại diện hội nhà báo các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình.

Tại hội thảo, ông Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, những kết quả trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có sự đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí. Trước yêu cầu phát triển của các loại hình truyền thông, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới. Trong đó, mô hình “tòa soạn hội tụ” là một hướng đi tất yếu đối với các cơ quan báo chí hiện nay.

Hội thảo Tòa soạn hội tụ

Tòa soạn hội tụ là mô hình tòa soạn hiện đại, tổ chức, nhân lực, không gian làm việc phù hợp với quy trình sản xuất. Hoạt động của phóng viên, biên tập viên phải vừa có kỹ năng viết tin bài, vừa phải sử dụng tốt các thiết bị công nghệ, kỹ thuật cho cả báo in, báo mạng điện tử, truyền hình, phát thanh. Tại Quảng Ninh, ngày 1/9/2017, Báo Quảng Ninh chính thức vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham gia hội thảo thống nhất với quan điểm: sự phát triển của Internet, các phương tiện truyền thông mới dẫn đến thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng. Do đó, các cơ quan báo chí phải thay đổi trong việc tổ chức lại quy trình sản xuất, nguồn nhân lực, các kênh phân phối sản phẩm truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu của công chúng. Việc xây dựng các tòa soạn hội tụ đã và đang trở thành xu thế phát triển của ngành báo chí - truyền thông hiện đại.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Việc xây dựng tòa soạn hội tụ là vấn đề quan trọng trong đổi mới hoạt động của các cơ quan báo chí hiện nay. Để xây dựng tòa soạn hội tụ thành công, ngoài nỗ lực của các hội nhà báo, cơ quan báo chí, cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp.

Để xây dựng thành công “Tòa soạn hội tụ”, nhà báo Hồ Quang Lợi đưa ra 7 nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào việc đổi mới, sắp xếp lại mô hình cơ cấu, tổ chức lại cơ quan báo chí cũng như quy trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu sản xuất “Tòa soạn hội tụ”; quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, đảm bảo kỹ năng tác nghiệp với các phương tiện khác nhau; xây dựng cơ chế quản lý, điều hành tòa soạn hội tụ.

Đăng Hùng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201709/quang-ninh-hoi-thao-xay-dung-toa-soan-hoi-tu-va-hanh-dong-cua-nguoi-lam-bao-2846075/