Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp

Sau khi trộm cắp được điện thoại của một người dân, Thành trở về nhà. Trên đường, gã tiếp tục trộm cắp xe máy của cán bộ trạm y tế xã.

Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Bàn Quay Thành (SN 1997, trú tại thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bàn Quay Thành cùng tang vật trộm cắp tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 02h30 ngày 19/8, Thành lấy trộm 1 điện thoại của anh Lý Văn Tư (trú tại thôn Loong Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ).

Trên đường về qua trạm y tế xã Thanh Sơn, đối tượng tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp. Thành đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ trạm, trộm được 2 bộ chìa khóa, sau đó dùng chìa khóa mở các phòng làm việc, lục lọi nhưng không lấy trộm được tài sản.

Tiếp đó, Thành đi ra phía khu vực nhà để xe, dùng chìa khóa mở lấy trộm được chiếc xe mô tô mang BKS: 14B9-502.51. Thành tháo biển số rồi điều khiển xe chạy đến khu vực chợ Minh Thành (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bán cho một người sửa chữa xe máy được số tiền 400.000 đồng. Gây án xong, Thành bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Ba Chẽ đã khẩn trương rà soát, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng Thành.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-ninh-khoi-to-doi-tuong-lien-tiep-gay-ra-cac-vu-trom-cap--a336875.html